Video: Quân đội Nga đưa xe tăng T-14 vào huấn luyện cho sĩ quan Tăng Thiết giáp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Mạng xã hội đăng tải video, ghi lại cảnh chiếc xe tăng mới nhất của Nga T-14 "Armata" đang cơ động di chuyển trên thao trường quân sự gần thành phố Kazan.
Xe tăng T-14 Armata trên thao trường. Ảnh minh họa RG
Xe tăng T-14 Armata trên thao trường. Ảnh minh họa RG

Đây là thao trường của Trường Sĩ quan Cao cấp Tăng thiết giáp Kazan huân chương Cờ đỏ Zhukov. Các sĩ quan chỉ huy lực lượng tăng thiết giáp được đào tạo tại trường này. Sự xuất hiện của tăng T-14 Armata trên thao trường của Trường sĩ quan tăng thiết giáp cho thấy, Bộ Quốc phòng Nga đang chuẩn bị sản xuất và biên chế hàng loạt T-14 cho quân đội.

Xe tăng T-14 Armata trên thao trường huấn luyện sĩ quan Tăng thiết giáp. Video RG trên trang VK.

Một điểm đáng chú ý là lực lượng động viên người Tatarstan cũng đang được huấn luyện chiến đấu trên chính thao trường này. Đây cũng là dịp để lực lượng bộ binh Nga hiểu rõ hơn về "Armata".

Xe tăng chủ lực T-14 Nga với tháp pháo không người lái trên phương tiện nền tảng bánh xích đa năng Armata lần đầu tiên được giới thiệu tại Lễ duyệt binh Chiến thắng ở Moscow năm 2015. Tăng được trang bị hệ thống chỉ huy và kiểm soát chiến thuật được đồng bộ hóa và nhất thể hóa, cho phép xe tăng tham gia vào chiến trường đa miền hiện đại với tác chiến trên không gian mạng thực - ảo dưới sự chỉ huy thống nhất từ cấp chiến dịch – chiến thuật đến xe tăng.

Tham gia vào chiến trường đa miền không gian mạng, T-14 hoạt động như một phương tiện đa nhiệm, bao gồm trinh sát, chỉ định mục tiêu và điều chỉnh hỏa lực cho pháo tự hành, hệ thống phòng không và các phương tiện bọc thép khác trong một không gian chiến trường nhất thể hóa, trực quan hóa và trực tiếp là một đơn vị hỏa lực tấn công hoặc hỏa lực yểm trợ theo yêu cầu chiến thuật.

Rút kinh nghiệm từ các chiến trường hiện đại, bao gồm cả chiến trường Syria, xe tăng T-14 được bảo vệ mạnh nhất với giáp phản ứng nổ tiên tiến "Malachite", hệ thống bảo vệ chủ động "Afganit", có khả năng phát hiện chiếu xạ laser và tự động kích hoạt phản ứng gây nhiễu, có phản xạ hiệu dụng rất thấp đối với sóng bức xạ hồng ngoại, từ trường và vô tuyến nhằm giảm thiểu các nguy cơ từ vũ khí chống tăng hiện đại.

Theo RG