Video: Không quân Nga san phẳng một căn cứ, chôn vùi hàng chục tay súng khủng bố

VietTimes -- Không quân Nga tiến hành không kích chính xác một căn cứ hầm ngầm, nơi trú quân của lực lượng Hồi giáo cực đoan, nơi các chiến binh của Lữ đoàn Fursan Al-Haq thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do FSA được phương Tây hậu thuẫn tập trung quân.
Không quân Nga không kích
Không quân Nga không kích
Công bố các chiến binh Hồi giáo cực đoan thiệt mạng của Quân đội Syria tự do FSA

Khu vực bị không kích nằm trong vùng lân cận Taybat Al-Imam trên miền bắc tỉnh Hama, nới có lực lượng Hồi giáo cực đoan "ôn hòa" Jaish Al-Izza và Quân đội Syria tự do đến từ Idlib, đang chiến đấu cùng nhóm chiến binh khủng bố Jund Al-Aqsa, Al-Qaeda Syria.

Tất cả các chiến binh thiệt mạng là người từ Kafr Na-banh, một thị trấn ở trung tâm của tỉnh Idlib.

Hầm ngầm, nơi trú quân của lực lượng Hồi giáo cực đoan đến từ Idlib ở Hama đã hoàn toàn bị san phẳng

NT