close Đăng nhập

Nhiều điểm mới trong dự án Luật Bưu chính sửa đổi và Luật Đo lường

Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị truyền thông chính sách đối với dự án Luật Bưu chính sửa đổi và dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường tại Đà Nẵng sáng 5/8.

Hội nghị truyền thông chính sách đối với 2 dự án luật ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi, phản biện từ các đại biểu. Ảnh XM.
Hội nghị truyền thông chính sách đối với 2 dự án luật ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi, phản biện từ các đại biểu. Ảnh XM.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Như Quỳnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ KH&CN nhấn mạnh công tác truyền thông chính sách cần được triển khai chủ động, kịp thời ngay từ giai đoạn đầu đề xuất xây dựng chính sách.

"Đây không chỉ là yêu cầu quy trình xây dựng pháp luật mà còn là giải pháp quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội và tiếp thu đầy đủ ý kiến của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Hai dự án luật đã được Chính phủ trình Quốc hội, đã có thẩm tra ban đầu và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội. Bộ KH&CN tổ chức chuỗi hội nghị tại Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội nhằm ghi nhận ý kiến đóng góp trước khi hoàn thiện", bà Quỳnh cho hay.

hoi-nghi-5-denoiseai-clear.png
Bà Nguyễn Như Quỳnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ KH&CN phát biểu khai mạc. Ảnh XM.

Về dự án Luật Bưu chính sửa đổi, ông Lã Hoàng Trung, Vụ trưởng Vụ Bưu chính cho biết lĩnh vực bưu chính đang phát triển rất nhanh và có sự chuyển biến lớn. Nếu trước đây chủ yếu chuyển thư thì nay chủ yếu chuyển hàng hóa. Năm 2025, lưu lượng hàng hóa đạt 4,1 tỷ bưu gửi (gấp 12 lần so với năm 2010), doanh thu dịch vụ bưu chính đạt 87.000 tỷ đồng, trong đó hơn 90% sản lượng là gói, kiện hàng hóa. Tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh của luật hiện hành chưa theo kịp thực tiễn phát triển.

Dự án Luật Bưu chính sửa đổi gồm 8 chương và 51 điều, hướng tới phát triển bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu của quốc gia; giữ vai trò kết nối thông tin và lưu thông hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Luật cũng bảo đảm mọi tổ chức, cá nhân được tiếp cận dịch vụ bưu chính phổ cập một cách bình đẳng, liên tục, ổn định với chất lượng và giá hợp lý; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ và tăng cường hội nhập quốc tế.

hoi-nghi-3-denoiseai-clear.png
Ông Lã Hoàng Trung, Vụ trưởng Vụ Bưu chính trình bày tham luận dự án Luật Bưu chính sửa đổi. Ảnh XM.

Cũng theo ông Trung, điểm mới nổi bật là phân định trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương. Theo đó, trao quyền, phân cấp, phân quyền cho địa phương trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động bưu chính trên địa bàn; tổ chức lập phương án phát triển bưu chính trong quy hoạch tỉnh; phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển bưu chính theo chiến lược, kế hoạch, quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, ông Trần Quý Dầu, Trưởng ban Đo lường, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cho hay, sau 15 năm thi hành, Luật Đo lường đã bộc lộ ba nhóm bất cập chính: thiếu nền tảng và cơ sở dữ liệu thống nhất, liên thông; chưa quy định đầy đủ về giá trị pháp lý của kết quả điện tử và quản lý dựa trên dữ liệu; chưa có cơ chế ưu tiên đầu tư cho công nghệ mới, kinh tế số, kinh tế xanh; thẩm quyền quản lý giữa các bộ, ngành chưa rõ và một số quy định chưa đồng bộ với Luật Thanh tra năm 2025 cũng như mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chính vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường là cần thiết, nhằm hiện đại hóa hạ tầng đo lường quốc gia, giảm chi phí tuân thủ, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

hoi-nghi-1-denoiseai-clear.png
Ông Trần Quý Dầu, Trưởng ban Đo lường, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia trình bày dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Ảnh XM.

Dự án tập trung xây dựng ba chính sách lớn: chuyển đổi số hoạt động đo lường; nâng cao năng lực hệ thống đo lường quốc gia và phát huy vai trò doanh nghiệp; phân quyền quản lý nhà nước gắn với trách nhiệm giải trình, cải cách hành chính và cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh. Dự thảo sẽ sửa đổi, bổ sung 17 điều, bổ sung mới 4 điều và bãi bỏ một số quy định không còn phù hợp.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi, phản biện từ các đại biểu nhằm tiếp tục hoàn thiện hai dự án luật trước khi trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp tới.

Xã hội số

Ca can thiệp níu lại những ngày bình yên cuối đời

Ca can thiệp níu lại những ngày bình yên cuối đời

Ung thư không thể chữa khỏi, nhưng các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn đã cầm máu thành công cho cụ ông gần 80 tuổi, giúp ông vượt qua biến chứng nguy kịch để trở về nhà, sống những ngày cuối đời bình yên bên gia đình.