Trung Quốc tham gia cuộc họp ASEAN về Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông

Trung Quốc ngày 26/3 loan báo sẽ tham gia cuộc họp đa phương vào tuần tới bàn về các vấn đề liên quan tới Bộ Quy tắc Ứng xử Biển Đông.
Đoàn tàu đánh cá của Trung Quốc ở Biển Đông.
Đoàn tàu đánh cá của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trung Quốc hôm 26/3 loan báo sẽ tham gia cuộc họp đa phương vào tuần tới bàn về các vấn đề liên quan tới Bộ Quy tắc Ứng xử Biển Đông, VOA đưa tin.

Cuộc họp diễn ra giữa bối cảnh Bắc Kinh tăng cường các hoạt động trong vùng biển có tranh chấp.

Trung Quốc sẽ cùng ngồi họp với các chuyên gia, các giới chức chính phủ từ các nước Đông Nam Á tại Yangon, Myanmar, vào ngày 30 và 31/3 nhằm "trao đổi quan điểm và tăng cường tham vấn về các tiêu chuẩn hành xử ở Biển Đông" theo lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, được hãng tin Kyodo trích thuật ngày 26/3.

Đây là buổi tham vấn mới nhất trong loạt thảo luận tiến tới việc thành lập Bộ Quy tắc Ứng xử mang tính ràng buộc pháp lý để giảm nguy cơ xung đột giữa các nước tranh chấp chủ quyền trong khu vực.

Bắc Kinh đồng ý tham gia các cuộc thảo luận về việc thành lập Bộ Quy tắc Ứng xử hồi năm 2013 nhưng tới nay tiến bộ đạt được rất chậm.

Theo: BizLive