close Đăng nhập

Trung Quốc bác cáo buộc thử hạt nhân, cảnh báo Mỹ đừng “đổ lỗi để tái thử nghiệm”

Bắc Kinh cho biết Washington đang bóp méo chính sách hạt nhân của Trung Quốc và tìm cách né tránh trách nhiệm giải trừ vũ khí của chính mình.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Mỹ sở hữu 5.177 đầu đạn hạt nhân. Ảnh: SCMP.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Mỹ sở hữu 5.177 đầu đạn hạt nhân. Ảnh: SCMP.

Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ rằng nước này tiến hành một vụ thử hạt nhân vào năm 2020, cho rằng đây chỉ là “cái cớ” nhằm biện minh cho khả năng Mỹ quay trở lại thử nghiệm hạt nhân.

“Mỹ liên tục bóp méo và bôi nhọ chính sách hạt nhân của Trung Quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tuyên bố hôm 11/2.

Phản ứng này được đưa ra sau phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Thomas DiNanno tại Geneva hôm thứ Sáu tuần trước.

“Chính phủ Mỹ nhận thức được rằng Trung Quốc đã tiến hành các vụ thử nổ hạt nhân, bao gồm cả việc chuẩn bị cho các vụ thử với mức công suất được chỉ định lên tới hàng trăm tấn”, ông DiNanno nói, đồng thời cho biết một trong các “vụ thử tạo công suất” như vậy đã diễn ra vào ngày 22/6/2020.

Theo ông, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã “tìm cách che giấu việc thử nghiệm bằng cách làm mờ bản chất các vụ nổ hạt nhân” vì họ nhận thức được rằng các thử nghiệm này vi phạm các cam kết cấm thử. Tuy nhiên, ông không nêu rõ địa điểm bị cáo buộc diễn ra thử nghiệm.

“Trung Quốc đã sử dụng phương pháp ‘tách rời’ (decoupling), một kỹ thuật nhằm làm giảm hiệu quả giám sát địa chấn, để che giấu hoạt động của mình trước thế giới”, ông DiNanno nói thêm.

Ông Lâm Kiếm gọi cáo buộc của Mỹ là “vô căn cứ” và cho rằng chúng chỉ nhằm tạo tiền đề để Mỹ khôi phục chương trình thử nghiệm hạt nhân của chính mình.

Ông cũng nói rằng Mỹ là “nguồn gây xáo trộn lớn nhất đối với trật tự hạt nhân quốc tế và ổn định chiến lược toàn cầu”.

“Về bản chất, đây là hành vi thao túng chính trị nhằm tìm kiếm bá quyền hạt nhân và trốn tránh trách nhiệm giải trừ vũ khí hạt nhân của chính mình. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này”, ông nói.

Ông DiNanno đưa ra cáo buộc tại một hội nghị giải trừ quân bị toàn cầu, chỉ một ngày sau khi một hiệp ước kéo dài hàng thập kỷ hạn chế việc triển khai tên lửa và đầu đạn của Mỹ và Nga hết hiệu lực.

Ngày 5/2, hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Nga – Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (New START) – chính thức hết hạn, tạo ra khoảng trống trong cơ chế kiểm soát vũ khí giữa hai cường quốc lần đầu tiên kể từ năm 1972.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích hiệp ước này và ám chỉ rằng Mỹ có thể nối lại các vụ thử hạt nhân.

Ông Trump cũng tìm kiếm một thỏa thuận mới có sự tham gia của Trung Quốc, quốc gia đang nhanh chóng mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình.

Ngay trước cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc năm ngoái, ông Trump cho biết ông đã “chỉ thị cho Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở tương đương” do các chương trình thử nghiệm của các nước khác.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 1, ông Trump một lần nữa nói rằng ông đã trao đổi kỹ lưỡng với ông Tập về các vấn đề hạt nhân, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Theo một báo cáo năm ngoái của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga sở hữu 5.459 đầu đạn hạt nhân, Mỹ có 5.177 đầu đạn. Trung Quốc đứng thứ ba với ít nhất 600 đầu đạn.

Bắc Kinh chưa phản hồi đề xuất kiểm soát hạt nhân của Washington. Vụ thử hạt nhân được ghi nhận gần nhất của Trung Quốc – một vụ nổ dưới lòng đất tại khu vực Tân Cương ở miền Tây – diễn ra vào năm 1996. Trung Quốc đã ký Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT) tại Liên Hợp Quốc chưa đầy 2 tháng sau vụ thử đó.

Vụ thử hạt nhân được ghi nhận gần nhất của Mỹ diễn ra tại Nevada vào năm 1992. Nếu một vụ thử hạt nhân được tiến hành trong nhiệm kỳ của ông Trump, đó sẽ là lần đầu tiên kể từ thời cựu Tổng thống George H.W. Bush.

Theo SCMP

Thế giới

Xuồng không người lái Sargan-3000 của Ukraine được trình làng hồi tháng 4/2026. Ảnh: LTN.

Ukraine tuyên bố xuồng cảm tử bắn chìm xuồng Nga

Cuộc chiến Nga - Ukraine ghi nhận thêm một cột mốc mới trong lịch sử tác chiến: Hải quân Ukraine tuyên bố xuồng không người lái (USV) Sargan-3000 của họ đã dùng súng máy hạng nặng 12,7mm bắn chìm một USV của Nga trên Biển Đen.

Loạt đạn pháo phản lực KN-25 600mm của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Triều Tiên phóng loạt rocket 600 mm sau cuộc tập trận Mỹ - Hàn - Nhật

Triều Tiên đã phóng loạt rocket dẫn đường cỡ 600 mm từ bờ biển phía đông, trong đó có các đạn được Hàn Quốc đánh giá thuộc hệ thống KN-25. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn - Nhật và cho thấy khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự một phiên họp trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/9. Ảnh: Reuters.

Ông Tập Cận Bình cam kết hỗ trợ các nước BRICS trong lĩnh vực AI và sản xuất thông minh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các thành viên BRICS đoàn kết để đối phó với chính trị cường quyền, đồng thời đề xuất hợp tác về AI mã nguồn mở và sản xuất thông minh. Tuy nhiên, những sáng kiến này cũng chạm đúng vào một trong những mặt trận cạnh tranh gay gắt nhất giữa Mỹ và Trung Quốc: công nghệ, chip và khoáng sản chiến lược.

Máy bay chiến đấu J-20 và các máy bay J-20 trong huấn luyện không chiến. Ảnh: MW.

Hình ảnh hiếm hoi cho thấy phi công J-20 luyện không chiến, hé lộ năng lực huấn luyện

Những đoạn video hiếm về J-20 diễn tập không chiến tầm gần đang thu hút chú ý, nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm. Trung Quốc còn đang xây dựng lợi thế từ một chương trình huấn luyện phi công ngày càng quy mô, với khoảng 200 giờ bay mỗi năm theo một cựu đại tá Không quân Mỹ.

Thay vì đưa hàng chục thủy thủ lên tàu ngầm, hải quân có thể triển khai các phương tiện không người lái để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Ảnh: Anduril.

Drone Mỹ bị bắt giữ ở Iran có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở độ sâu hơn 6.000 m dưới đại dương

Iran tuyên bố đã bắt giữ một phương tiện dưới nước không người lái của Mỹ gần eo biển Hormuz. Những hình ảnh được công bố cho thấy phương tiện này có nhiều điểm tương đồng với Dive-LD của Anduril, một hệ thống tự hành có thể hoạt động ở độ sâu tới hơn 6.000 m và thực hiện các nhiệm vụ kéo dài.

Cổng kiểm soát an ninh giao thông (TSA) tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ, ngày 14/2. Ảnh: Reuters.

Quy định an ninh hàng không thay đổi như thế nào sau sự kiện ngày 11/9?

Trước vụ 11/9, hành khách tại Mỹ có thể đi thẳng tới cửa lên máy bay mà không cần xuất trình giấy tờ và người thân còn được phép vào khu vực này để tiễn. Một phần tư thế kỷ sau, những quy định như tháo giày, giới hạn chất lỏng 100 ml hay máy quét toàn thân đã trở thành chuyện quen thuộc của mỗi chuyến bay.

Ảnh minh họa: Getty.

Từ bỏ khí đốt của Nga khiến Đức thiệt hại 50 tỷ euro

Đức đã chi khoảng 50 tỷ euro cho các biện pháp hỗ trợ và ổn định thị trường năng lượng sau khi cắt giảm mạnh khí đốt Nga. Khoản tiền khổng lồ này cho thấy cái giá của cú sốc năng lượng vẫn đang đè nặng lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.