Tàu cảnh sát biển Hàn Quốc thăm hữu nghị Đà Nẵng

VietTimes -- Sáng 3/5, tàu huấn luyện BADARO, hô hiệu 3011HAM cùng 170  sỹ quan, thủy thủ thuộc lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã cập cảng Tiên Sa, chính thức thăm Đà Nẵng trong 4 ngày.
 Sáng 3/5, tàu huấn luyện BADARO, hô hiệu 3011HAM cùng 170  sỹ quan, thủy thủ thuộc lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã cập cảng Tiên Sa, chính thức thăm Đà Nẵng trong 4 ngày.
Sáng 3/5, tàu huấn luyện BADARO, hô hiệu 3011HAM cùng 170 sỹ quan, thủy thủ thuộc lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã cập cảng Tiên Sa, chính thức thăm Đà Nẵng trong 4 ngày.

Theo đó, sáng ngày 3/5, tàu huấn luyện BADARO (3011HAM) cùng 170 sỹ quan, thủy thủ đoàn thuộc lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc sẽ cập cảng Tiên Sa, chính thức thăm hữu nghi Đà Nẵng.

Lễ đón được tiến hành ngay tại cầu cảng với thành phần Việt Nam gồm: đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

Thành phần phía Hàn Quốc gồm: ông Kim Do Seok, Giám đốc Học viện Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc làm trưởng đoàn; ông Na In Chul, Tuỳ viên Cảnh sát, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; Nhân viên Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Trong thời gian ở Đà Nẵng, tàu sẽ có nhiều hoạt động thăm xã giao UBND TP Đà Nẵng cũng như giao lưu với lực lượng hải quân Vùng 3, Cảnh sát biển Vùng 2, cùng các lực lượng quân sự Đà Nẵng. Đặc biệt là thủy thủ tàu sẽ có các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong chống cướp biển và phòng chống ô nhiễm, quản lý trên biển.

Tàu BADARO (3011HAM) có chiều dài 121n, rộng 16m, lượng giãn nước 4.000 tấn cùng 124 thủy thù và 45 sỹ quan trên tàu. Tàu được trang bị hệ thống pháo hạm, vòi rồng, tời kéo hạng nặng và sân bay trực thăng phía đuôi tàu nhằm mở rộng hoạt động của tàu trong các hoạt động huấn luyện và thực thi pháp luật trên biển.

Dự kiến tàu sẽ lưu lại Đà Nẵng trong thời gian 4 ngày và rời Đà Nẵng vào ngày 6/5.

Tàu BADADO trên vịnh Đà Nẵng
Tàu BADARO trên vịnh Đà Nẵng
Đúng 10h30 tàu BADADO tiến vào cảng Tiên Sa
Đúng 10h30 tàu BADARO tiến vào cảng Tiên Sa
Tàu được trang bị pháo hạm phía mũi
Tàu được trang bị pháo hạm phía mũi
Cùng hệ thống radar hiện đại và chòi canh liên hoàn
Cùng hệ thống radar hiện đại và chòi canh liên hoàn
Xuồng cao tốc được bố trí 2 bên mạn
Xuồng cao tốc được bố trí 2 bên mạn
Sân bay trực thăng phía đuôi tàu
Sân bay trực thăng phía đuôi tàu
Hệ thống tời đa năng được trang bị phía đuôi tàu
Hệ thống tời đa năng được trang bị phía đuôi tàu
Tàu BADADO (3011HAM) có chiều dài 121n, rộng 16m, lượng giãn nước 4.000 tấn
Tàu BADARO (3011HAM) có chiều dài 121n, rộng 16m, lượng giãn nước 4.000 tấn
Tàu được trang bị sân bay trực thăng phía đuôi tàu
Tàu được trang bị sân bay trực thăng phía đuôi tàu
Tàu BADADO, hô hiệu 3011HAM cập cảng Đà Nẵng
Tàu BADARO, hô hiệu 3011HAM cập cảng Đà Nẵng
Lễ đón được cử hành ngay tại cầu cảng
Lễ đón được cử hành ngay tại cầu cảng
Ông Kim Do Seok, Giám đốc Học viện Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc, trưởng đoàn bắt tay chào xã giao các thành phần phía Việt Nam tại lễ đón
Ông Kim Do Seok, Giám đốc Học viện Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc, trưởng đoàn bắt tay chào xã giao các thành phần phía Việt Nam tại lễ đón
Các thành viên tại lễ đón chụp ảnh lưu niệm
Các thành viên tại lễ đón chụp ảnh lưu niệm