Sức mạnh quân sự Mỹ vẫn vượt xa mọi đối thủ

Gần đây, Tập đoàn Credit Suisse của Thuỵ sĩ đã công bố báo cáo liên quan đến xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu. Báo cáo này dựa trên 6 yếu tố của quân sự hiện đại để đánh giá thực lực lực quân sự của mỗi nước, kết quả: Mỹ vẫn là cường quốc số một thế giới về quân sự.  
USS Nimitz là một trong những tàu sân bay hiện đại bậc nhất của Mỹ
USS Nimitz là một trong những tàu sân bay hiện đại bậc nhất của Mỹ

Sáu tiêu chí mà Tập đoàn Credit Suisse dựa vào để đánh giá và xếp loại gồm: Quân số đang phục vụ, xe tăng, máy bay quân sự, máy bay trực thăng tấn công, tàu sân bay và tàu ngầm.

Dựa trên các yếu tố đó, báo cáo cho biết, sức mạnh quân sự của Mỹ vượt xa mọi đối thủ, dự toán ngân sách quốc phòng năm 2014 là 610 tỷ USD cao hơn rất nhiều so với ngân sách quốc phòng của 9 nước khác trong 10 nước đứng đầu về sức mạnh quân sự toàn cầu cộng lại.

Theo xếp hạng của Credit Suisse, mười nước đứng đầu về sức mạnh quân sự trên toàn cầu đó là: Mỹ đứng thứ 1, Nga thứ 2, Trung Quốc thứ 3, Nhật thứ 4, Ấn Độ thứ 5, Pháp thứ 6, Hàn Quốc thứ 7, Ý thứ 8, Anh thứ 9, Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 10.

Mười nước tiếp theo, Pakistan đứng thứ 11, Ai Cập 12, Đài Loan 13, Israel thứ 14, Australia thứ 15, Thái Lan thứ 16, Ba Lan 17, Đức 18, Indonesia 19, Canada đứng thứ 20.

Báo cáo cho biết, Mỹ có  13.900 chiếc máy bay quân sự, 920 chiếc trực thăng tấn công, 20 tàu sân bay và 72 tàu ngầm... Ngoài ra, theo đánh giá năm 2015 của Viện Nghiên cứu Hoà bình quốc tế Stockholm, hiện Nga và Mỹ có kho vũ khí hạt nhân chiếm hơn 90% của toàn cầu.

Theo An ninh Thủ đô