close Đăng nhập

SpaceX ký thỏa thuận hạ tầng điện toán đám mây khổng lồ với Alphabet trước thềm IPO

SpaceX và Google ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ đám mây dài hạn, mở ra nguồn doanh thu lớn và tăng cường khả năng AI cho cả hai công ty.

SpaceX và Google ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ đám mây dài hạn. Ảnh: Reuters.
SpaceX và Google ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ đám mây dài hạn. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn công nghệ hàng không vũ trụ SpaceX vừa chính thức ký kết một thỏa thuận cung ứng dịch vụ đám mây dài hạn với công ty mẹ của Google là Alphabet, nhằm đảm bảo nguồn lực tính toán khổng lồ ngay trước thềm đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào tuần tới. Theo hồ sơ quản lý được doanh nghiệp của tỷ phú Elon Musk tiết lộ, phía đối tác sẽ chi trả khoản phí cố định lên tới 920 triệu USD mỗi tháng bắt đầu từ cuối năm nay cho đến giữa năm 2029, đi kèm các điều khoản ưu đãi trong giai đoạn vận hành thử nghiệm ban đầu.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được cung cấp trong hợp đồng này bao gồm khoảng một trăm mười nghìn bộ xử lý đồ họa tiên tiến của Nvidia, hệ thống vi xử lý trung tâm, bộ nhớ và các linh kiện phần cứng đi kèm nhằm phục vụ cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo chuyên sâu.

Cú bắt tay chiến lược này mang về cho doanh nghiệp thêm một khách hàng tầm cỡ quốc tế ngay sau thương vụ đình đám với công ty Anthropic, giúp củng cố vững chắc câu chuyện công nghệ thông minh của hãng trong chiến dịch huy động nguồn vốn kỷ lục 75 tỷ USD trên sàn chứng khoán.

Trước đó, nhà phát triển chatbot Claude cũng đã đạt được thỏa thuận khai thác toàn bộ công suất từ siêu máy tính Colossus 1 của hãng tại bang Tennessee nhằm gia tăng đáng kể năng lực xử lý dữ liệu. Tính toán trên cơ sở hàng năm, các hợp đồng cung ứng hạ tầng phần cứng của công ty hàng không vũ trụ với hai thế lực công nghệ này mang lại nguồn doanh thu lên tới hàng chục tỷ USD, biến dữ liệu tính toán trở thành một động cơ tăng trưởng tài chính cốt lõi bên cạnh mảng phóng tên lửa truyền thống.

Tuy nhiên, văn bản quy định cũng đề ra các điều khoản ràng buộc pháp lý và chấm dứt hợp đồng tương đối khắt khe giữa các bên. Nếu doanh nghiệp không thể bàn giao đủ số lượng bộ vi xử lý đúng thời hạn cam kết vào cuối tháng 9, phía đối tác có quyền hủy bỏ ngay lập tức thỏa thuận hoặc chấp nhận số lượng thực tế với mức giảm giá tương ứng. Ngoài ra, sau khi kết thúc năm nay, cả hai bên đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu gửi thông báo trước ba tháng, đồng thời Google vẫn sẽ giữ quyền sở hữu tuyệt đối đối với tất cả nội dung dữ liệu và các mô hình thuật toán thông minh được vận hành trên hệ thống này.

Theo Reuters

Khoa học - Công nghệ

Lãnh đạo Cục Viễn thông và Starlink Services Việt Nam trao tặng tượng trưng thiết bị Starlink cho đại diện các tỉnh, thành phố. Ảnh: Bộ KHCN.

254 bộ Starlink tiếp sức 13 địa phương phủ sóng các vùng lõm

Không thay thế hạ tầng viễn thông mặt đất, Internet vệ tinh Starlink được sử dụng như giải pháp bổ sung tại những khu vực khó triển khai trạm phát sóng, giúp các thôn, bản và điểm công cộng còn lõm sóng có kết nối trong thời gian chờ hạ tầng được hoàn thiện.

"Việt Nam sẽ tự chủ công nghệ ăng-ten vào năm 2030"

"Việt Nam sẽ tự chủ công nghệ ăng-ten vào năm 2030"

Sau khi làm việc với Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ KH&CN), TS David Nghiêm - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Talented Minds Agency (TMA) - đã trình đề án chiến lược phát triển ngành công nghệ ăng ten tại Việt Nam. Trước khi trở lại Mỹ để chuẩn bị cho việc hợp tác trong thời gian tới, ông đã chia sẻ với VietTimes về kế hoạch cụ thể của TMA tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, thương mại và chính sách công - cho rằng tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số không thể chỉ trông chờ vào công nghệ, mà trước hết phải bắt đầu từ con người. Trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cần trở thành lực lượng tiên phong, đủ năng lực số để dẫn dắt người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội