close Đăng nhập

Bộ trưởng Vũ Hải Quân "đặt hàng" ZTE, Meta xây trung tâm R&D và đào tạo nhân lực AI tại Việt Nam

Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân đề nghị ZTE nghiên cứu xây dựng trung tâm R&D AI tại Việt Nam, đồng thời kêu gọi ZTE và Meta tăng cường đào tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng AI để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Ngày 24/7, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng APEC về số và trí tuệ nhân tạo 2026 tại Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo Tập đoàn ZTE (Trung Quốc), Tập đoàn Meta và Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan (MDES), nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực AI, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện chính sách công nghệ.

Mở rộng hợp tác AI cùng ZTE và Meta

Tại buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao Tập đoàn ZTE, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đánh giá cao định hướng đầu tư lâu dài của doanh nghiệp này tại Việt Nam, đặc biệt trong đào tạo nhân lực ICT và AI, góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng đề nghị ZTE phối hợp với các đối tác Việt Nam triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu với quy mô phù hợp, đồng thời nghiên cứu xây dựng trung tâm nghiên cứu hoặc phòng thí nghiệm AI nhằm tạo môi trường thực hành, nghiên cứu và phát triển (R&D) cho sinh viên, qua đó thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

vhq11-5370.png
Bộ trưởng Vũ Hải Quân làm việc với lãnh đạo cấp cao Tập đoàn ZTE (Trung Quốc) và giám đốc phụ trách chiến lược chính sách công khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Meta. Ảnh: Bộ KHCN.

Còn trong cuộc làm việc với Giám đốc phụ trách Chiến lược Chính sách công khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Meta, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng AI để nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Bộ trưởng đề nghị Meta mở rộng các chương trình đào tạo kỹ năng AI, phổ cập kỹ năng số, đồng thời tăng cường hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu của Việt Nam nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế số.

Việt Nam và Thái Lan tăng cường hợp tác về AI và chuyển đổi số

Tại cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Chaichanok Chidchob, 2 bên tập trung trao đổi về phát triển kinh tế số, quản trị AI, chuyển đổi số và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

1784892584388609426049103697370260942604910369737022a8597035870e92262bacd6ea3a84715-17848965720791721337660-3072.jpg
Bộ trưởng Vũ Hải Quân làm việc với Bộ trưởng Bộ Kinh tế số và Xã hội Thái Lan Chaichanok Chidchob. Ảnh: Bộ KHCN.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chính sách theo hướng "vừa làm, vừa hoàn thiện", lấy thực tiễn triển khai và phản hồi của doanh nghiệp, người dân làm cơ sở để tiếp tục điều chỉnh chính sách.

Bộ trưởng cho biết Việt Nam đã ban hành nhiều đạo luật quan trọng về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời đang tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về AI và chuyển đổi số nhằm tạo động lực cho phát triển.

Hai bên thống nhất rà soát, cập nhật các biên bản ghi nhớ hợp tác theo hướng thực chất; tăng cường phối hợp về AI, chuyển đổi số, quản trị số và tại các diễn đàn khu vực, quốc tế.

Qua các cuộc làm việc, Bộ trưởng Vũ Hải Quân khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế trong phát triển AI, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng hệ sinh thái số phát triển bền vững.

Chuyển đổi số

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, thương mại và chính sách công - cho rằng tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số không thể chỉ trông chờ vào công nghệ, mà trước hết phải bắt đầu từ con người. Trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cần trở thành lực lượng tiên phong, đủ năng lực số để dẫn dắt người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội

Cộng hòa Dominica là thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel, tiếp nối hành trình đầu tư và kinh doanh viễn thông tại nước ngoài. (Ảnh: Viettel)

Viettel vươn ra thị trường quốc tế thứ 11

Tập đoàn Viettel vừa đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ triển khai xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông 4G, 5G tại Cộng hòa Dominica.