Sốc: Nga lại phóng Kalibr đánh “thủ đô” IS từ tàu ngầm Kilo

Theo báo RBK dẫn nguồn tin từ Bộ quốc phòng Nga, tàu ngầm "Rostov-on-Don" lớp 636.3  "Warszawianka", từ phía đông Địa Trung Hải đã thực hiện đòn tấn công bằng tên lửa hành trình Kaliber vào khu vực lân cận thành phố Raqqa - "thủ đô" tự xưng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.
Sốc: Nga lại phóng Kalibr đánh “thủ đô” IS từ tàu ngầm Kilo

Theo RBK, kết quả cuộc tập kích bằng tên lửa hành trình hiện đang được kiểm tra bằng trinh sát đường không và vũ trụ. Đòn tấn công thực hiện theo chỉ lệnh của Tổng thống Vladimir Putin nhằm tăng cường sức mạnh không kích vào các tổ chức khủng bố IS và Al - Nusra.

Mục tiêu của đòn tấn công tên lửa hành trình từ tàu ngầm "Rostov-on-Don" vẫn là các trại huấn luyện chiến binh, sở chỉ huy và tham mưu, trung tâm liên lạc, kho vũ khí đạn, các điểm co cụm quân của lực lượng khủng bố.

Đòn tấn công không thực hiện theo quỹ đạo hành trình sát mặt nước biển mà theo đường bay đạn đạo trên độ cao vài km nhằm tránh gây tổn thương cho tuyến đường vận tải thương mại nhộn nhịp trên Địa Trung Hải.

Phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm "Rostov-on-Don" trở thành trường hợp đầu tiên sử dụng tên lửa hành trình từ tàu ngầm tấn công vào những mục tiêu của kẻ thù cụ thể trong lịch sử Hải quân Nga.

Những khẳng định từ phía Moscow chưa hề có. Thông báo đầu tiên về việc Nga sử dụng tên lửa hành trình từ tàu ngầm xuất phát từ truyền thông phương Tây, cụ thể là báo le Monde dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Pháp cho biết có vụ phóng tên lửa hành trình từ Địa Trung Hải nhưng không chỉ rõ phương tiện mang. Theo thông tin từ báo Pháp, vụ phóng tên lửa được thực hiện vào sáng ngày 17.11.

Theo QPAN