Sẽ không có chuyện trưng cầu dân ý sớm trong năm nay ở Venezuela

VietTimes -- Tổng thống Venezuela đã lên tiếng bác bỏ khả năng trưng cầu dân ý tại đất nước này trong năm nay.
Ông Nicolás Maduro.
Ông Nicolás Maduro.

Theo AFP, 11/6, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tuyên bố trưng cầu dân ý lấy phiếu tín nhiệm ông chỉ có thể diễn ra vào năm tới.

Nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro nhấn mạnh rằng khả năng này chỉ diễn ra trong trường hợp phe đối lập tập hợp đầy đủ điều kiện như luật pháp quy định. 

Tuyên bố này của ông Maduro được đưa ra chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia (CNE) Tibisay Lucena thông báo sẽ tiến hành chứng thực ít nhất 200.000 chữ ký do liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập thu thập đòi tổ chức trưng cầu dân ý để phế truất ông Maduro từ ngày 20-24/6 tới. 

Phát biểu trước phái đoàn ngoại giao ở thủ đô Caracas, Ngoại trưởng Venezuela  Delcy Rodíguez cho biết Điều 72 Hiến pháp Venezuela quy định cuộc trưng cầu dân ý lấy phiếu tín nhiệm Tổng thống không thể diễn ra trong năm nay bởi lẽ ra Liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ phải trình các chữ ký từ ngày 11/1, chứ không phải vào ngày 2/5. 

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro

Ngoại trưởng Venezuela  Delcy Rodíguez tố cáo phe Liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ đã lừa dối cộng đồng quốc tế về thời hạn có thể tiến hành tổng tuyển cử, đồng thời khẳng định Chính phủ Venezuela luôn có thiện chí tiến hành đối thoại và hòa giải. 

Hiến pháp Venezuela quy định nếu trưng cầu ý dân được tiến hành trong năm nay, khi ông Maduro chưa đủ 4 năm cầm quyền, thì sẽ phải tổ chức tổng tuyển cử sớm. 

Trong trường hợp trưng cầu ý dân tổ chức vào năm tới mà ông Nicolás Maduro  không đủ tín nhiệm của cử tri thì Phó Tổng thống sẽ lên thay thế ông Nicolás Maduro.