Quân đội Ukraine tuyên bố phá hủy một khẩu cối tự hành 2S4 " Hoa Tulip " của Nga tại vùng Donetsk

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo tài khoản Twitter Ukraine Weapons Tracker, lực lượng pháo binh quân đội Ukraine, với sự hỗ trợ của máy bay không người lái (UAV) trinh sát đường không, đã phá hủy một khẩu cối tự hành 240 mm quân đội Nga.

Tuyên bố của tài khoản Twitter Ukraine Weapons Tracker cho biết, Lữ đoàn pháo binh độc lập số 55, phối hợp với đơn vị trinh sát của Lữ đoàn Đổ bộ tấn công đường không số 79 và các đơn vị trinh sát UAV Solovey thuộc lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 116 đã phá hủy một súng cối tự hành 240 mm của Nga "Hoa Tulip".

Pháo binh quân đội Ukraine phá hủy một súng cối tự hành 2S4 "Hoa Tulip" của quân đội Nga. Video Military Ukraine.

Nhóm phân tích quân sự Ukraine Weapons Tracker công bố video cho thấy, vị trí của súng cối tự hành Nga, bố trí trong khu vực các ngôi nhà dân cư trống, bị các khẩu pháo thuộc Lữ đoàn pháo binh độc lập số 55 bắn trúng.

Sau khi trúng đạn pháo, súng cối tự hành quân đội Nga bị tiêu hủy, nhưng có thể thấy kíp pháo thủ đang tháo lui khỏi trận địa. Một quả đạn pháo đã "xé nát" khoang truyền động lực cùng bộ phận nạp đạn và ghế lái, thiêu hủy toàn xe.

Địa điểm khẩu súng cối tự hành bị phá hủy là vùng ngoại ô phía đông thành phố Maryinka, đường Prokofieva.

Đơn vị pháo binh thuộc lữ đoàn pháo số 55 không cho biết, súng cối tự hành bị phá hủy bởi loại vũ khí nào, nhưng được biết lữ đoàn pháo binh độc lập này được trang bị pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất.

Theo tuyên bố của tài khoản Ukraine Weapons Tracker, lực lượng pháo binh của lữ đoàn số 55 này cũng đã phá hủy 1 khẩu cối tự hành " Hoa Tulip " khác gần vị trí này. Trận địa của khẩu cối tự hành quân đội Nga, nằm giữa những tán cây gần Tericons đã bị UAV trinh sát của Lữ đoàn đổ bộ tấn công đường không số 79 phát hiện.

Cối tự hành 2S4 "Hoa Tulip" tại triển lãm ở công viên "Patriot", 2015. Ảnh Military Ukraine.

Cối tự hành 2S4 "Hoa Tulip" tại triển lãm ở công viên "Patriot", 2015. Ảnh Military Ukraine.

Súng cối tự hành 2S4 " Hoa Tulip " được chế tạo trên cơ sở tổ hợp súng cối xe kéo M-240 240 mm, do Nhà máy chế tạo xe máy vận tải Ural thiết kế và sản xuất.

Súng cối tự hành 2S4 Hoa Tulip được thiết kế và chế tạo từ thời Liên Xô, được sử dụng để phá hủy các công sự vững chắc, tiêu diệt sinh lực và trang thiết bị tại chỗ của đối phương bằng đạn nổ thông thường, trong tình huống đặc biệt có thể là đạn cối hạt nhân chiến thuật đương lượng nổ nhỏ.

Trong chiến tranh Nga-Ukraine, quân đội Nga sử dụng các tổ hợp súng cối hạng nặng này để phá hủy các công sự phòng thủ kiên cố.

Súng cối 2S4 “Hoa Tulip” sử dụng đạn cối thông thường nổ phá mảnh 53-F-864 nặng 130,7 kg, tầm bắn tối đa 9,65 km. Súng cối cũng có thể sử dụng loại đạn động cơ đẩy phản ứng 3F2, nặng 228 kg, có khả năng bắn trúng mục tiêu trên khoảng cách lên tới 20 km.

Theo Military Ukraine