Quân đội Ukraine phát triển pháo phản lực MLRS trên xe bán tải địa hình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quân đội Ukraine ra mắt thiết bị quân sự cải tiến, chế tạo pháo phản lực (MLRS) có khả năng cơ động cao. Trong video trên mạng cho thấy, đó là một tổ hợp phóng rockets loại nhỏ trên khoang tải xe địa hình.

Quân đội Ukraine thiết kế một hệ thống phóng rockets, tương tự như các xe phóng rockets của du kích người Shia Iraq, được lắp đặt trên xe bán tải. Trong video có 4 xe bán tải, trên mỗi xe trang bị 16 ống phóng tên lửa không điều khiển, có thể là đạn rockets hàng không.

Quân đội Ukraine phát triển một cải tiến vũ khí, pháo phản lực hạng nhẹ trên xe bán tải địa hình. Video South Front.

Để đảm bảo sự ổn định của xe bán tải trong quá trình khai hỏa, các xe được trang bị giá đỡ phía sau xe. Nhược điểm của thiết bị là tốc độ bắn thấp hơn nhiều so với pháo phản lực Grad (MLRS), chính tốc độ bắn có tính toán của BM-21 Grad đã khiến xe phóng không bị lắc lư do sức đẩy mặt đất mạnh (đạn được phóng theo trình tự cần thiết), do đó không cần cơ chế giá đỡ hỗ trợ bổ sung.

Hiệu quả của pháo phản lực trên xe địa hình mới của Ukraine không rõ ràng, do tốc độ bắn thấp và yêu cầu chuẩn bị cho phương tiện khai hỏa, cần thời gian triển khai phương tiện trên vị trí chiến đấu, lấy góc tầm hướng thủ công và lắp đặt các giá đỡ cho xe phóng.

Mặc dù vậy, lắp đặt bệ phóng rockets phản lực trên xe địa hình hoặc xe bọc thép hạng nhẹ với thiết kế phù hợp, mang lại cho kíp pháo thủ khả năng cơ động cao hơn, cho phép di chuyển linh hoạt trên địa hình chiến trường. Ở Nga, các nhà thiết kế của một số doanh nghiệp quốc phòng cũng phát triển các pháo phản lực hạng nhẹ theo hướng này. Năm 2013, công ty NPP Start đã đề xuất hệ thống pháo phản lực Mini-Grad, được trang bị 20 ống phóng, lắp đặt trên xe bọc thép Tiger để phóng rockets không quân.

Theo TopWar