Croatia lên kế hoạch cung cấp 14 trực thăng Mi-8 cho quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 26/2, trang nhật báo Jutarnji list đưa tin, Croatia lên kế hoạch cung cấp cho quân đội Ukraine 14 trực thăng vận tải quân sự Mi-8 do Liên Xô sản xuất, đã loại biên và đang được bảo trì kỹ thuật.
Croatia lên kế hoạch cung cấp 14 trực thăng Mi-8 cho quân đội Ukraine. Ảnh South Front.
Croatia lên kế hoạch cung cấp 14 trực thăng Mi-8 cho quân đội Ukraine. Ảnh South Front.

Nhật báo Croatia cho biết, 12 chiếc trực thăng Mi-8MTB-1 và 2 chiếc Mi-8T, vừa đưa ra khỏi biên chế Lực lượng vũ trang Croatia sẽ được viện trợ cho quân đội Ukraine trong khoảng 10 ngày. Những dấu hiệu và logo của Croatia hiện đang được gỡ bỏ khỏi trực thăng, máy bay được bảo trì và sửa chữa nhỏ tại Trung tâm Kỹ thuật Hàng không ở Velika Gorica.

Theo trang Jutarnji, 7 chiếc trực thăng sẽ được tháo rời một phần và vận chuyển bằng đường bộ, 7 chiếc còn lại sẽ được chuyển đến Ba Lan, từ đó được chuyển về Ukraine.

Thông số kỹ thuật trực thăng vận tải đa nhiệm Mi-8 . Ảnh minh họa South Front.

Thông số kỹ thuật trực thăng vận tải đa nhiệm Mi-8 . Ảnh minh họa South Front.

Mi-8 có bán kính phạm vi chiến đấu 350 km, mang theo 24 hành khách hoặc 12 cáng và chỗ ngồi cho một nhân viên y tế, tải trọng vận tải hữu ích 4.000 kg. Máy bay trực thăng được trang bị các thùng phóng rockets điều khiển, bom nhỏ và súng máy tự động trên sáu điểm treo cứng bên ngoài.

Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic đã công khai tuyên bố ủng hộ Ukraine. Nhưng tổng thống quốc gia này, ông Zoran Milanovic phản đối việc viện trợ quân sự cho quân đội Ukraine.

Khi các thông tin về việc Bộ Quốc phòng Croatia sẽ chuyển giao một số máy bay trực thăng Mi-8 do Liên Xô sản xuất cho Ukraine lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 11/2022. Trang Jutarnji cho biết, tổng thống Milanovic đã rất tức giận, tuyên bố rằng vào thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Croatia không thông báo cho tổng thống phương thức thay thế những chiếc trực thăng này.

Lực lượng vũ trang đã vận hành khoảng 40 trực thăng Mi-8 trước khi bùng phát xung đột Nga-Ukraine. Tháng 1/2023, Litva cung cấp thêm 2 chiếc Mi-8.

Ukraine cũng nhận được 20 trực thăng Mi-17 hiện đại hóa từ Mỹ. Những máy bay trực thăng, ban đầu được dành quân đội chính quyền Afghanistan cũ, đã được chuyển giao vào cuối tháng 7/2022. Tháng 8/2022, Latvia tiếp tục cung cấp thêm 2 chiếc Mi-17.

Hàng chục trực thăng vận tải Ukraine đã bị bắn hạ, phá hủy và bị thu giữ. Các quốc gia đồng minh phương Tây hiện đang nỗ lực cung cấp tất cả các loại máy bay có thể, dự kiến sẽ có cả máy bay chiến đấu nhằm duy trì hoạt động của lực lượng không quân đồng thời bảo đảm cho lực lượng bộ binh Ukraine.

Theo South Front