Nga: hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 có hiệu suất chiến đấu đặc biệt cao ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Buk-M3 thể hiện năng lực tác chiến cao, tiêu diệt mọi phương tiện tấn công đường không của quân đội Ukraine, bao gồm cả các UAV vũ trang.

Ngày 23/2, TASS, dẫn phát biểu Alexander Mikhailov, lãnh đạo Cục phân tích Chính trị-Quân sự Nga, nói với TASS tại triển lãm vũ khí quốc tế IDEX 2023 ở Abu Dhabi cho biết, hệ thống phòng không Buk-M3 của Nga đã thể hiện hiệu suất tuyệt vời trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Chuyên gia phân tích tình hình Chính trị - Quân sự trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Nga nhận xét: “Chiến dịch quân sự đặc biệt là khu vực thử nghiệm các khí tài quân sự, chiến đấu với mục tiêu thực sự chứ không phải mục tiêu huấn luyện. Trên chiến trường Ukraine, các hệ thống tên lửa phòng không bộc lộ đầy đủ năng lực tác chiến đấu cũng như những tính năng kỹ thuật và độ tin cậy. Khi đối phương sử dụng các chiến thuật và chiến lược mới, quân nhân Nga trên cơ sở kinh nghiệm khai thác sử dụng vũ khí sẽ nâng cao trình độ và chất lượng chiến đấu, nhanh chóng đối phó với các mục tiêu mới và tăng cường kỹ năng quân sự”.

Hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 chiến đấu trên chiến trường Ukraine. Video Rusvesna.

Buk-M3 là phiên bản sản xuất mới nhất của dòng hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Buk, do doanh nghiệp quốc phòng Almaz-Antey Nga phát triển và sản xuất.

Hệ thống tên lửa phòng không có tầm bắn hiệu quả 70 km và độ cao tác chiến tối đa 35 km. Vũ khí có thể theo dõi tới 35 mục tiêu trên không. Xe vận chuyển 9А317М Telar bao gồm bệ phóng và radar dẫn đạn của hệ thống được trang bị tối đa 6 tên lửa 9M317M dẫn đường bằng radar chủ động.

Phiên bản Buk - M3 cũng như các phiên bản cũ hơn M1 và M2, đã được triển khai trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt ngay từ ngày đầu.

Phiên bản M1 có tầm bắn 35 km và độ cao tác chiến tối đa là 22 km, phiên bản M2 có tầm bắn 45 km và độ cao tác chiến tối đa là 25 km.

Các tổ hợp tên lửa phòng không Buk của Nga. Ảnh minh họa South Front

Các tổ hợp tên lửa phòng không Buk của Nga. Ảnh minh họa South Front

Lực lượng không quân và hệ thống phòng không mạnh mẽ của quân đội Nga đã khống chế bầu trời, hạn chế tối đa khả năng tiến hành các cuộc tiến công đường không trong và ngoài khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo South Front