Quân đội Syria đánh sập đường hầm, chôn vùi hàng chục phiến quân Hồi giáo

VietTimes -- Ngày 04.09.2016, các lính công binh quân đội Syria đã phá hủy một mạng lưới đường hầm ở quận Jobar, cách Damascus một vài km do lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm giữ, chôn vùi một số lượng lớn các tay súng đang ẩn nấp dưới đường hầm trong đống đổ nát.
Vụ nổ đánh sập đường hầm của Hồi giáo cực đoan
Vụ nổ đánh sập đường hầm của Hồi giáo cực đoan

Các đường hầm được các chiến binh thánh chiến của Faylaq al-Rahman sử dụng trong các cuộc tấn công và phòng ngự chống lại quân đội Syria, kết nối với một đường hầm chính dẫn đến khu vực phòng thủ trung tâm của lực lượng khủng bố.

Theo phóng viên chiến trường Al-Masdar News đi cùng Quân đội Syria trong khu vực, lực lượng Hồi giáo cực đoan đã xác nhận mạng lưới đường hầm bị phá hủy. Những kẻ hoạt động dưới đường hầm đại đa số đã bị chôn vùi và thiệt mang, một số khác bị thương nặng.

Giao tranh lập tức bùng phát nhưng không lớn, các tay súng Hồi giáo cố gắng tấn công để cứu kẻ bị thương và tìm cách thu gom thi thể chiến binh thiệt mạng.

Vụ nổ kinh hoàng với lượng nổ lớn
Tất cả đều bị đánh sập trong khói bụi kinh khủng

NT