Quân Syria tấn công lớn ở Aleppo, diệt hơn 200 tay súng thánh chiến

VietTimes -- Ngày 04.09.2016, Cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Syria trên khu vực miền Nam thành phố Aleppo đã giành được kết quả có tính quyết định, các lực lượng vũ trang Syria giành được Học viện pháo binh Aleppo, căn cứ quân sự có tính chiến lược trên địa bàn.
Lực lượng Liwaa Al-Quds (quân tình nguyện Palestine)
Lực lượng Liwaa Al-Quds (quân tình nguyện Palestine)

Al-Masdar News dẫn nguồn tin từ Lực lượng Tiger trên miền Nam Aleppo cho biết, các lực lượng vũ trang Syria đã tiêu diệt hơn 200 chiến binh thánh chiến Jaysh Al-Fateh (Quân đội Chinh phục) trong cuộc chiến giành lại Học viện Pháo binh Aleppo.

Theo tin từ Aleppo, các đơn vị lực lượng Tigers và Liwaa Al-Quds (quân tình nguyện Palestine) đột phá tuyến phòng thủ Jaysh Al-Fateh, tấn công mở rộng vào các hỏa điểm phòng thủ tại các tòa nhà trung tâm Học viện Pháo binh Aleppo.

Giành được học viện pháo binh Aleppo, các lực lượng vũ trang Syria chuyến hướng tấn công sang khu vực khu vực phía Nam khu nhà xây dựng dự án 1070 trên quận Al-Hamdaniyah, lực lượng chiến binh Jaysh Al-Fateh vẫn đang cố thủ liều chết trong khu vực này.

NT