Quân đội Syria bắt đầu tấn công Jobar sau 3 năm bế tắc

VietTimes -- Cuộc chiến tranh nội bộ của lực lượng Hồi giáo nổi loạn bên trong khu vực Đông Ghouta trên vùng nông thôn Damascus cũng mang lại lợi ích cho quân đội Syria, quân đội Syria giải phóng được một số ngôi làng đang bị coi là tuyến phòng thủ vững chắc dưới sự kiểm soát của các nhóm đối lập.
Quân đội Syria bắt đầu tấn công Jobar sau 3 năm bế tắc

Sáng ngày 22.05.2016, Lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa giáng thêm cho Jaysh Al-Islam (Quân đội Hồi giáo) một thất bại nữa khi đánh chiếm 3 khu nhà  trong khu vực đang giao chiến phía đông nhà thờ Hồi giáo Tayba thuộc vùng Jobar.

Jaysh Al-Islam không thể duy trì hệ thống phòng thủ trên chiến tuyến tại nhà thờ Hồi giáo Tayba, buộc phải rút lui về phía khu phố đổ nát không người phía đông Jobar, tìm cách tránh các loạt đạn pháo của Quân đội Syria.

Tình hình đã không tốt hơn trong ngày đối với các nhóm cực đoan nổi dậy phía Đông Ghouta, mặc dù hai nhóm Hồi giáo cực đoan Faylaq Al-Sham và Jaysh Al-Islam tiến hành trao đổi tù binh để củng cố lại tình hình trước đòn tấn công của quân đội Syria.

QA