Pháp bí mật cung cấp cho Ukraine tổ hợp tên lửa chống tăng tiên tiến nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Jean-Louis Thiériot, thành viên Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Pháp một cuộc phỏng vấn với OpexNews ngày 17/2 cho biết, Pháp đã bí mật cung cấp tên lửa dẫn đường chống tăng (ATGM) thế hệ 5 Akeron MP cho Ukraine.
Phóng tên lửa chống tăng ATGM thế hệ 5 Akeron MP. Ảnh Military Ukraine.
Phóng tên lửa chống tăng ATGM thế hệ 5 Akeron MP. Ảnh Military Ukraine.

Theo nghị sĩ Pháp, một số lượng tên lửa Akeron MP không xác định đã được chuyển giao trong khuôn khổ gói viện trợ quân sự của Pháp cho Ukraine.

Ông Thiériot nói: “Các loại vũ khí mà chúng tôi đang gửi đến Ukraine hoạt động tốt. Pháo tự hành Caesar, tên lửa phòng không Mistral và tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển Akeron MP (ATGM) đang hoàn thành sứ mệnh của mình.”

Tên lửa chống tăng có điều khiển Akeron MP do công ty MBDA Pháp, có cả chế độ bắn có điều khiển và chế độ “bắn và quên”. ATGM cũng tích hợp chế độ chỉ thị mục tiêu của bên thứ ba trong các tình huống bắn gián tiếp bằng khả năng khóa mục tiêu sau khi phóng để sử dụng trong những tình huống bắn ngoài tầm nhìn. Tên lửa có chế độ bắn trực tiếp vào mục tiêu và chế độ tấn công mục tiêu từ trên xuống.

Tổ hợp vũ khí chống tăng ATGM thế hệ 5 Akeron MP của Pháp, viện trợ bí mật cho Ukraine. Ảnh Military Ukraine.

Tổ hợp vũ khí chống tăng ATGM thế hệ 5 Akeron MP của Pháp, viện trợ bí mật cho Ukraine. Ảnh Military Ukraine.

Tổ hợp vũ khí chống tăng ATGM cơ động được trang bị thiết bị tìm kiếm ảnh hồng ngoại tiên tiến, liên kết dữ liệu với xạ thủ sợi quang bảo mật chống gây nhiễu. Tên lửa có tầm bắn lên tới 5 km và được trang bị đầu đạn chống tăng hiệu ứng nổ lõm kép có thể xuyên thủng 1.000 mm giáp cán đồng nhất.

Akeron MP được đưa vào phục vụ trong quân đội Pháp năm 2017. MBDA đã xuất xưởng hàng trăm tổ hợp phóng và tên lửa.

Pháp đã cung cấp cho Ukraine nhiều pháo tự hành, hàng chục xe bọc thép, hàng trăm tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo thiết kế, tên lửa chống tăng Akeron MP là một tên lửa có hiệu quả tác chiến cao, có những tính năng kỹ chiến thuật tương tự như tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ cung cấp với số lượng lớn cho Ukraine. Quyết định của Pháp cung cấp cho lực lượng Ukraine những tên lửa mới nhằm chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công mới của quân đội Ukraine vào mùa xuân năm 2023.

Theo South Front