Nga sử dụng pháo phản lực nhiệt áp quy mô lớn trong cuộc tấn công vào thị trấn Ugledar

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quân đội Nga tiếp tục tiến công vào thị trấn Ugledar thuộc Donetsk, sử dụng pháo phản lực nhiệt áp hạng nặng Solntsepek TOS-1A mở đường cho các cuộc tấn công vào tuyến phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine.
Pháo phản lực nhiệt áp Solntsepek TOS-1A phóng đạn trên chiến trường thị trấn Ugledar. Ảnh minh họa RusVesna.
Pháo phản lực nhiệt áp Solntsepek TOS-1A phóng đạn trên chiến trường thị trấn Ugledar. Ảnh minh họa RusVesna.

Các phóng viên chiến trường trang Mùa xuân Nga trên Kênh Telegram đã đăng nhiều video, ghi lại các cuộc tấn công của pháo phản lực nhiệt áp Solntsepek TOS-1A, đánh phá các hỏa điểm phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine ở ngoại ô Ugledar.

Pháo phản lực nhiệt áp Solntsepek TOS-1A đánh phá các hỏa điểm của quân đội Ukraine ở thị trấn Ugledar. Video RusVesna.

Rất khó để đánh giá toàn bộ hiệu quả tác động sát thương của TOS-1A Solntsepek từ khoảng cách xa, chỉ có thể thấy được các vụ nổ và những đám khói bốc cao.

Tại tâm chấn của vụ nổ, không có mảnh vụn sát thương của đạn pháo và tên lửa các loại. Đạn 220 mm của pháo phản lực tạo ra một đám mây hỗn hợp nhiên liệu-chất nổ tại điểm va chạm và sau đó phát nổ. Vụ nổ tức thời gây ra một vùng áp suất cao, đốt cháy hết oxy. Vũ khí có khả năng sát thương ngay cả khi nhân lực ẩn nấp trong chiến hào hoặc trong xe tăng.

"Solntsepek" là vũ khí cận chiến với tầm bắn hiệu quả 10 km. Vũ khí có độ chính xác cao của hỏa lực bắn loạt do pháo thủ ngắm trực tiếp hoặc gián tiếp vào mục tiêu, sử dụng kính ngắm quang học và thiết bị đo xa laser, có độ chính xác 4-5 mét.

Hệ thống Solntsepek có vũ khí tiền nhiệm - TOS-1 Pinocchio, được sử dụng thành công ở Afghanistan, sau đó là ở Chechnya. Solntsepek được sử dụng trên chiến trường Syria với hiệu quả cao. Solntsepek được lắp đặt trên thân xe tăng T-72 làm phương tiện phóng, vận chuyển và nạp đạn là xe vận tải quân sự chuyên dụng KrAZ.

Khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, cổng thông tin chuyên gia có uy tín của Mỹ 19FortyFive gọi TOS-1 Pinocchio và TOS-1A Solntsepek hạng nặng là "vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất của Nga, có khả năng gây sát thương rất lớn".

Pháo phản lực Solntsepek trên thân xe tăng T-72 do nhiệm vụ chủ yếu là yểm trợ hỏa lực cho bộ binh trong chiến đấu tấn công trên khoảng cách bắn trực tiếp, chuyên gia quân sự Vladislav Shurygin giải thích. Do tác chiến trong vùng hỏa lực đối phương và phải có thiết giáp bảo vệ để chống đạn và mảnh đạn pháo để có khả năng tiếp cận tuyến chiến đấu. "Solntsepek" đã thể hiện được uy lực và hiệu quả tác chiến trên chiến trường Ukraine.

Theo Rusvesna