Pháo tự hành mạnh nhất thế giới 203 mm "Malka" đánh phá chiến tuyến quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ Quốc phòng Nga công bố video, ghi lại hoạt động chiến đấu của kíp xe pháo tự hành 203 mm "Malka" thuộc lực lượng Quân khu Trung tâm trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass.

2S7M "Malka" là lựu pháo tự hành hạng nặng cỡ nòng 203 mm, có uy lực lớn nhất thế giới hiện nay, được sản xuất ở Liên Xô từ những năm 1975 đến năm 1990 với hai phiên bản chính là 2S7 "Peony" và 2S7M "Malka". Pháo tự hành Malka tham gia chiến đấu ngay từ đầu chiến dịch quân sự và trở thành một vũ khí có uy lực và khả năng phá hủy mục tiêu lớn nhất trong tất cả các loại pháo binh.

Kíp pháo thủ lựu pháo tự hành hạng nặng cỡ nòng 203 mm 2S7M "Malka" pháo kích trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Video TV Zvezda.

Trên chiến trường Ukraine, loại pháo tự hành có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật này phải thực hiện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và cơ động tới vị trí bắn trong vòng chưa đầy năm phút.

Sau khi nhận được tọa độ mục tiêu từ các máy bay không người lái (UAV) trinh sát pháo binh, kíp xe tiến hành cuộc tập kích hỏa lực bằng đạn phân mảnh có sức nổ cao vào các trận địa phòng ngự kiên cố và các trận địa pháo binh của đối phương.

Tương tự như các loại vũ khí hạng nặng khác, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ, kíp pháo thủ phải rất nhanh chóng thoát ly trận địa để chuẩn bị tấn công mục tiêu từ hướng khác, tránh hỏa lực phản kích của đối phương.

Các khẩu đội pháo tự hành quân đội Nga tấn công vào chiến tuyến Lực lượng vũ trang Ukraine ngày và đêm, phá hủy tuyến phòng ngự vững chắc của quân đội Ukraine bằng đạn cỡ nòng ấn tượng 203 mm. Mặc dù nhiều thập kỷ đã qua từ khi pháo tự hành ngừng sản xuất, trên chiến trường Ukraine, 2S7M "Malka" vẫn có hiệu quả chiến đấu cao do có tính cơ động và uy lực rất mạnh của đạn pháo.

Theo TV Zvezda