Trúng “hỏa lực thân thiện,” một máy bay chiến đấu Su-34 Nga bị rơi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Một máy bay chiến đấu của không quân Nga trúng tên lửa khi đang không kích quân đội Ukraine gần thành phố Yenakiyevo thuộc vùng Donetsk. Máy bay bốc cháy và rơi xuống vùng ngoại ô khu định cư.

Thị trưởng thành phố Yenakiyevo thuộc vùng Donetsk Roman Khramenkov, trên kênh Telegram cho biết, một chiếc máy bay quân sự Nga bị bắn rơi ở khu vực tư nhân hoặc ở ngoại ô thành phố.

Nhà lãnh đạo thành phố viết: “Một máy bay quân sự bị bắn rơi trên lãnh thổ thành phố. Mọi người cần chú ý khi ra đường phố. Chúng tôi đang làm rõ tình hình.”

Trên sóng kênh truyền hình Russia 24 , thị trưởng Yenakiyevo cho biết, một chiếc máy bay quân sự đã bị bắn rơi, nhưng loại máy bay và thuộc đơn vị nào vẫn chưa được xác định. Cả hai phi công đều nhảy dù an toàn và đang được tìm kiếm. Các dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường.

Ông Khramenkov nói, máy bay rơi xuống khu vực không có dân cư nên không có người bị thương. Gần nơi xảy ra vụ tai nạn là một trang trại, chủ sở hữu trang trại này thông báo, máy bay rơi bên ngoài giới hạn thành phố trong khu vực trồng rừng. Địa phận ngôi làng và địa bàn thành phố đều không bị ảnh hưởng.

Kênh Telegram Phóng viên chiến trường Rusvesna đăng 1 video, cho thấy khoảnh khắc một tên lửa phòng không bắn trúng một máy bay chiến đấu của Lực lượng không quân Nga ở khu vực hậu phương của vùng Donetsk. Theo các phóng viên Rusvesna, đó là máy bay ném bom chiến trường Su-34.

Máy bay chiến đấu Nga trúng tên lửa rơi xuống ngoại ô thành phố Yenakiyevo thuộc vùng Donetsk. Video Rusvesna.

Từ vị trí bị trúng tên lửa, các phóng viên Rusvesna dự đoán, chiếc máy bay ném bom Su-34 không quân nga đang phóng tên lửa vào các vị trí của đối phương từ vùng trời phía trên thành phố Yenakiyevo quận Gorlovsky thì bị trúng tên lửa phòng không. Có thể lực lượng phòng không quân đội Nga đã bắn nhầm.

Thành phố Yenakiyevo nằm ở phía đông nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, cách thành phố Donetsk 50 km, có đường cao tốc Donetsk-Debaltseve đi qua. Nằm trong khu vực tiền tuyến, thành phố thường xuyên bị quân đội Ukraine pháo kích.

Tính đến tháng 10/2021, có hơn một trăm nghìn người sống ở Yenakiyevo. Thành phố, như hầu hết các khu đô thị ở Donbass, là khu công nghiệp và khai thác mỏ, có một nhà máy luyện kim và hóa than cốc. Hiện thành phố được coi là vùng hậu phương của chiến trường khu vực Donetsk.

Theo Topwar