“Ổ dịch” Hội thánh thêm 13 ca, tổng số 286 ca bệnh nhóm truyền giáo Phục Hưng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Theo Bộ Y tế vừa công bố, cho đến chiều 4/6, TP.HCM ghi nhận thêm 13 ca bệnh mới từ “ổ dịch” Hội thánh, nâng tổng số liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng lên 286 ca bệnh.
Xử lý khử khuẩn khu vực phát hiện bệnh nhân mắc COVID-19 (Ảnh: CDC TP.HCM)
Xử lý khử khuẩn khu vực phát hiện bệnh nhân mắc COVID-19 (Ảnh: CDC TP.HCM)

Cụ thể, trong số 15 ca bệnh BN8242-BN8256 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh chiều 4/6, có 13 ca liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, 1 ca là F1 của BN4514, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 03/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân mới cư trú tại quận 7 (1), quận 11 (1), quận 12 (3), Gò Vấp (2), Tân Phú (4), Tân Bình (3), Hóc Môn (1).

CSC TP.HCM cho hay, 13 ca nhiễm mới liên quan nhóm Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng đều đã được cách ly từ trước.

Một trường hợp dương tính làm chung tòa nhà với BN4514 (anh N.Q.N. 35 tuổi, trú tại chung cư Sunview Town, đường Gò Dưa, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) và BN4583 (chị Đ.T.T.M., trú tại phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM) liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại một công ty ở quận 3. Trường hợp này cũng đã được cách ly tập trung từ ngày 18/5.

Bệnh nhân còn lại được phát hiện dương tính với nCoV khi khám sàng lọc tại bệnh viện, đang được CDC TP.HCM điều tra, xác minh nguồn lây.