close Đăng nhập

Ồ ạt hoán đổi nợ - doanh nghiệp địa ốc gửi đi thông điệp gì?

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp bất động sản có động thái hoán đổi nợ trái phiếu thành cổ phiếu. Bước đi này giúp giảm áp lực trả nợ, tái cấu trúc tài chính nhưng cũng phơi bày thực trạng khó khăn của các doanh nghiệp.

Chủ nợ trở thành cổ đông

Vừa qua, đại hội bất thường năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) đã thông qua phương án tái cơ cấu nợ. Cụ thể, doanh nghiệp này dự kiến phát hành gần 320 triệu cổ phiếu để hoán đổi tổng giá trị nợ hơn 8.719 tỷ đồng.

Trong số đó, 168 triệu cổ phiếu được phát hành riêng lẻ với giá 15.746 đồng/cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 2.645 tỷ đồng từ 3 chủ nợ là: NovaGroup (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties (111,7 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (6.7 tỷ đồng).

151,85 triệu cổ phiếu khác sẽ được dùng để hoán đổi khoản nợ 6.074 tỷ đồng đến từ 13 mã trái phiếu phát hành trong giai đoạn 2021 – 2022.

Cả hai phương án phát hành trên sẽ được thực hiện từ cuối năm 2025 đến năm 2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Cùng có động thái tương tự như Novaland, Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC) cũng lên kế hoạch phát hành 50 triệu cổ phiếu để hoán đổi 500 tỷ đồng nợ, tương đương với tỷ lệ 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, đáng kể là khoản nợ 212 tỷ đồng với Hải Phát Invest (HoSE: HPX) sẽ được chuyển đổi thành 21,2 triệu cổ phiếu.

DJI_20250113144650_0112_D.jpg
Nhiều doanh nghiệp ồ ạt hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Ảnh: Đình Huy.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) gần đây cũng đã phát hành hơn 228 triệu cổ phiếu để chuyển đổi hơn 22,8 triệu trái phiếu trong lô trái phiếu CII424002 thành cổ phiếu. Đây là lô trái phiếu được phát hành đầu năm 2024 và đáo hạn sau đó 10 năm.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc doanh nghiệp bất động sản hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu có tác động hai mặt. Về tiêu cực, động thái này khiến cổ phiếu bị pha loãng, gây thiệt hại cho cổ đông.

Còn về tích cực, việc đổi nợ thành cổ phiếu, biến chủ nợ thành cổ đông, sẽ giúp doanh nghiệp giảm áp lực trả nợ, tạo điều kiện tái cấu trúc tài chính, có nguồn lực để triển khai các hoạt động, từ từ vượt qua khó khăn.

Thế khó của doanh nghiệp địa ốc?

Dù có tác động tích cực, nhưng có thể thấy việc đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong nhiều trường hợp đã phản ánh một cách khách quan và trực diện khó khăn rất lớn của các doanh nghiệp bất động sản hiện nay.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp bất động sản chỉ phát hành trái phiếu mới được 40.080 tỷ đồng, bằng 20% tổng giá trị phát hành toàn thị trường.

Trong khi đó, giá trị trái phiếu chậm trả lãi, gốc trong 6 tháng lên tới gần 7.400 tỷ đồng. Một phần không nhỏ trong số đó thuộc về các doanh nghiệp bất động sản.

Trong nửa cuối năm 2025, giá trị trái phiếu đáo hạn là 131.601 tỷ đồng, trong đó nhóm bất động sản chiếm tới 38%, tương đương 92.447 tỷ đồng.

Trong bối cảnh tình hình bán hàng vẫn còn khó khăn, nhiều doanh nghiệp địa ốc rơi vào cảnh "giật gấu vá vai", xoay xở dòng tiền để có thể bảo đảm hoạt động liên tục.

w-linh-dam-112024-11-106380.jpg
Toàn cảnh các dự án bất động sản ở khu vực bán đảo Linh Đàm, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà/Vietnamnet.

Thống kê của VietTimes cho thấy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, số lượng doanh nghiệp địa ốc có dòng tiền kinh doanh âm rất nhiều. Số âm vài chục tỷ đồng có các đơn vị như: DIC Group (-21 tỷ đồng), Hodeco (-24 tỷ đồng), Địa ốc Sài Gòn (-30 tỷ đồng), CIC Group (-49 tỷ đồng), Quốc Cường Gia Lai (-93 tỷ đồng), BGI Group (-93 tỷ đồng)…

Số âm vài trăm tỷ đồng có: SJ Group (-130 tỷ đồng), C.E.O Group (-143 tỷ đồng), An Gia (-655 tỷ đồng), Nam Long (-807 tỷ đồng)…

Số âm vài nghìn tỷ đồng có: Phát Đạt (-1.331 tỷ đồng), Khang Điền (-2557 tỷ đồng), Novaland (-7.456 tỷ đồng)…

Để bù đắp dòng tiền, nhiều doanh nghiệp phải đi vay rất lớn. Chẳng hạn với Novaland, tiền thu từ đi vay trong 6 tháng đầu năm lên tới 9.449 tỷ đồng, tăng gấp 5,7 lần so với cùng kỳ. Đất Xanh (HoSE: DXG) có số thu từ đi vay là 3.393 tỷ đồng, tăng 2,3 lần; Khang Điền (HoSE: KDH) là 3.302 tỷ đồng, tăng 69%; Văn Phú Invest (HoSE: VPI) với 2.012 tỷ đồng, tăng 22%...

Số dư nợ của nhiều doanh nghiệp cũng vì vậy mà tăng rất nhanh, như Khang Điền tăng 29%, Văn Phú Invest tăng 35%, BV Land (UPCoM: BVL) tăng 2,9 lần…

Có thể nói dù thị trường bất động sản đã có những tiến triển tích cực, nhưng không ít doanh nghiệp trong lĩnh vực này vẫn khó khăn. Việc hoán đổi nợ trái phiếu thành cổ phiếu là biện pháp bất đắc dĩ.

Hy vọng trong thời gian tới, cùng với tiến triển tốt của thị trường, thanh khoản sẽ gia tăng, mang lại dòng tiền tươi từ hoạt động kinh doanh, giúp doanh nghiệp bất động sản đỡ áp lực tài chính, qua đó tái cấu trúc thành công để trở lại với nhịp tăng trưởng mới.

Kinh tế số

Luật sư Trương Anh Tú: Không chỉ cần "lá chắn pháp lý", Petrovietnam cần cơ chế chia sẻ rủi ro

Luật sư Trương Anh Tú: Không chỉ cần "lá chắn pháp lý", Petrovietnam cần cơ chế chia sẻ rủi ro

Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law Firm cho rằng, Điều 64 Luật Dầu khí năm 2022 đã tháo gỡ nỗi lo trách nhiệm trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò. Tuy nhiên, để Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Viêt Nam (Petrovietnam) tiếp tục đầu tư gia tăng trữ lượng, điều cần thiết không chỉ là "lá chắn pháp lý" mà còn là cơ chế chia sẻ rủi ro

VietBank báo lãi trước thuế bán niên gần 944 tỷ đồng

VietBank báo lãi trước thuế bán niên gần 944 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank, HOSE: VBB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II/2026 đạt gần 777 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay và gấp 2,9 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, ngân hàng lãi gần 944 tỷ đồng.

PNJ chỉ định 110/430 cửa hàng nhận mua lại vàng, kim cương

PNJ báo lỗ lớn nhất lịch sử

PNJ phải phát sinh trích lập dự phòng 865 tỷ đồng cho hoạt động mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán (30/6). Điều này làm đội chi phí hoạt động của tập đoàn lên, khiến cả quý II lỗ nặng.

Ghé “Lễ hội Moneyfest” của FE CREDIT tại VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026: Trải nghiệm tài chính cá nhân hóa, rinh quà "chuẩn gu"

Ghé “Lễ hội Moneyfest” của FE CREDIT tại VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026: Trải nghiệm tài chính cá nhân hóa, rinh quà "chuẩn gu"

Đồng hành cùng VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 từ ngày 31/7 đến 02/8/2026, FE CREDIT mang đến làn gió mới với không gian trải nghiệm độc đáo mang tên “Trạm Tiếp Sức Tài Chính” giúp hiện thực hóa các dự định, bắt trọn xu hướng “manifest” của giới trẻ thông qua bộ giải pháp tài chính chuyên biệt. Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia “Lễ hội Moneyfest” tài chính đầu tiên và tận hưởng trọn vẹn không gian Thể thao – Âm nhạc – Công nghệ đỉnh cao.

Siêu tài khoản VPBank: Một tài khoản cho mọi nhu cầu tài chính

Siêu tài khoản VPBank: Một tài khoản cho mọi nhu cầu tài chính

Trong khi nhiều người vẫn phải sử dụng nhiều tài khoản hoặc nhiều công cụ tài chính khác nhau để quản lý chi tiêu, kinh doanh và tích lũy, VPBank đang mang đến một cách tiếp cận mới: một "siêu tài khoản" có thể đáp ứng toàn diện mọi nhu cầu tài chính, từ giao dịch hằng ngày, quản lý dòng tiền đến tối ưu lợi suất cho tiền nhàn rỗi với lợi suất lên tới 6%/năm.

Giá vàng hôm nay tăng thêm 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay tăng thêm 2 triệu đồng/lượng

Sáng 30/7, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 138,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với sáng 29/7, giá vàng miếng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.