Nam Long thay đổi tài sản bảo đảm của trái phiếu
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long vừa công bố thông tin bất thường về việc thay đổi tài sản bảo đảm của trái phiếu.
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long vừa công bố thông tin bất thường về việc thay đổi tài sản bảo đảm của trái phiếu.
Công ty CP Điện gió Trung Nam Đắk Lắk vừa gửi nội dung công bố định kỳ về tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu.
Hành động bán trái phiếu Mỹ của Trung Quốc là chiến lược dài hạn, nhằm thoát khỏi phụ thuộc và phản ánh sự thay đổi trong quan hệ kinh tế Trung–Mỹ.
Công ty CP Đầu tư phát triển bất động sản TMT đã mua lại trước hạn toàn bộ 2.015 tỷ đồng trái phiếu, sớm hơn 4 năm so với đáo hạn.
Năng lượng Trung Nam vừa công bố thông tin bất thường về gia hạn kỳ hạn trái phiếu.
Công ty CP May - Diêm Sài Gòn vừa phát hành lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng, đánh dấu lần huy động vốn thành công thứ 8 trong vòng 4 tháng qua.
Theo dữ liệu từ nền tảng Cảnh báo Doanh nghiệp, tính đến ngày 2/12, quy mô phát hành trái phiếu địa phương trên toàn Trung Quốc năm 2025 đã đạt khoảng 10,1 nghìn tỷ NDT, lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.
Các chuyên gia cho rằng việc cho phép doanh nghiệp được thay đổi phương án sử dụng vốn trái phiếu là hợp lý. Tuy nhiên, các điều kiện cho sự thay đổi này cần được thiết kế chặt chẽ để bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư.
Dữ liệu thời gian thực, chuẩn hóa điều kiện phát hành, siết trách nhiệm ngân hàng và xử lý nghiêm sai phạm… được các chuyên gia xem là chìa khóa khôi phục niềm tin, thiết lập thị trường trái phiếu lành mạnh.
Sau khi hút hàng tỷ USD vốn trái phiếu để đầu tư loạt dự án năng lượng, nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái Trungnam Group đang cố gắng thoát khỏi gánh nặng nợ nần.
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thông tin về kế hoạch huy động vốn trên thị trường chứng khoán và trái phiếu.
Hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu của Novaland được luân chuyển qua nhiều công ty, thực hiện loạt thương vụ M&A trước khi đổ về Công ty Kinh doanh nhà Nova.
Dòng tiền kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) tiếp tục duy trì trạng thái xấu trong 9 tháng năm 2025 khi âm tới 934 tỷ đồng. Điều này khiến lượng tiền mặt cuối quý III/2025 chỉ còn vỏn vẹn 22 tỷ đồng.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, các ngân hàng thương mại như ACB, MB... đã sử dụng tiền thu được từ phát hành một số mã trái phiếu doanh nghiệp không đúng mục đích nêu tại phương án phát hành và nội dung bản công bố thông tin.
Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa phê duyệt kế hoạch chào bán và phát hành 3.500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ.
Trong bối cảnh báo lỗ hơn 200 tỷ đồng nửa đầu năm, Công ty CP Tư vấn và Kinh doanh Bất động sản TCO vẫn chi 2.500 tỷ đồng để mua lại trước hạn lô trái phiếu TOC32401 trước 3 tháng.
Trong tháng 8/2025, giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt 45.800 tỷ đồng - mức cao thứ hai từ đầu năm. Đáng chú ý, nhóm bất động sản tăng tốc, dẫn đầu là Phú Long với hơn 2.000 tỷ đồng, bên cạnh Luxury Living và Hoàng Trường.
Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS) muốn phát hành trái phiếu riêng lẻ huy động tối đa 4.000 tỷ đồng để cơ cấu lại nợ.
Đang có dư nợ hơn 1.400 tỷ đồng, Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) lên kế hoạch huy động gần 500 tỷ đồng từ cổ đông bằng phát hành trái phiếu chuyển đổi để trả nợ ngân hàng.
Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp bất động sản có động thái hoán đổi nợ trái phiếu thành cổ phiếu. Bước đi này giúp giảm áp lực trả nợ, tái cấu trúc tài chính nhưng cũng phơi bày thực trạng khó khăn của các doanh nghiệp.