close Đăng nhập

Tỷ giá có còn căng thẳng sau động thái của Ngân hàng Nhà nước?

Tỷ giá đã "bớt căng" sau động thái bán ngoại tệ kỳ hạn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Chuyên gia cho rằng từ đây đến cuối năm, những yếu tố thuận lợi sẽ xuất hiện nhiều hơn, giúp cơ quan quản lý có thêm dư địa để điều tiết và ổn định tỷ giá.

Ngân hàng Nhà nước bán can thiệp ngoại tệ kỳ hạn. Ảnh minh hoạ
Ngân hàng Nhà nước bán can thiệp ngoại tệ kỳ hạn. Ảnh minh hoạ

"Lạt mềm mong buộc chặt"

Bất chấp việc USD suy yếu, từ đầu năm đến nay, tỷ giá VND/USD đã tăng tới 3,8%. Đặc biệt, trong những ngày đầu của hạ tuần tháng 8/2025, tỷ giá trở nên rất "nóng".

Theo đánh giá của các đơn vị nghiên cứu, tình trạng trên xuất phát chủ yếu từ sự gia tăng của nhu cầu USD trong nước. Cụ thể, nhu cầu nhập khẩu của doanh nghiệp trở nên lớn hơn khi mức thuế 0% được áp dụng với hàng hoá Mỹ trong khi xuất khẩu chậm lại dẫn đến thặng dư thương mại bị thu hẹp. Bên cạnh đó, cầu mua ngoại tệ của Chính phủ cũng tăng lên khiến nguồn cung USD bị hạn chế.

Ngoài ra, tâm lý tích trữ ngoại tệ trong dân cư cũng gây ra áp lực lên tỷ giá, nhất là trong bối cảnh NHNN đang nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng. Đó là chưa kể đến tác động của giá vàng và sự chậm lại của dòng vốn FDI.

Trước sức ép lớn, ngày 25-26/8, NHNN đã tiến hành can thiệp bán ngoại tệ có kỳ hạn, có huỷ ngang trong 180 ngày với giá bán 26.550 đồng/USD cho các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ âm.

Mức ngoại tệ bán ra tối đa cho mỗi ngân hàng trong mỗi lần giao dịch là số USD để đưa trạng thái ngoại tệ của ngân hàng về thế cân bằng. Đối với các giao dịch kỳ hạn dưới 100 triệu USD, các ngân hàng được hủy tối đa là hai lần và được huỷ tối đa 3 lần nếu giao dịch kỳ hạn từ 100 triệu USD trở lên.

Giới chuyên gia cho rằng động thái trên của NHNN tựa như dùng "lạt mềm" với mong muốn "buộc chặt", xoá đi kỳ vọng của thị trường về việc tiếp tục nới trần tỷ giá mà không làm hao hụt dự trữ ngoại hối ngay lập tức.

Đây được xem là cách tiếp cận mang tính phòng ngừa, hành động sớm để ngăn chặn áp lực và ổn định tâm lý thị trường. Mặt khác, điều đó cũng giúp NHNN sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn trong ngắn hạn, bảo toàn không gian chính sách vĩ mô, cho phép ứng phó linh hoạt hơn với các biến động toàn cầu có thể xảy ra trong tương lai.

Ngoài ra, cũng có thể thấy rằng với kỳ hạn lên tới 180 ngày, cầu USD trong hệ thống được đẩy về cuối năm 2025 và đầu 2026. Đây là giai đoạn nguồn cung ngoại tệ đã được tăng cường, áp lực tỷ giá đã không còn lớn như hiện nay.

Trao đổi với VietTimes, ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, CEO Công ty CP Học viện Asala, đánh giá: "NHNN đã khéo léo tạo "neo mềm" cho kỳ vọng, vừa hạ nhiệt tỷ giá ngay lập tức, vừa khuyến khích ngân hàng thương mại chủ động quản trị trạng thái ngoại tệ. Đây là bước đi đạt được đồng thời nhiều lợi ích: ổn định tâm lý, giữ thị trường trong khuôn khổ, nhưng không tiêu tốn quá nhiều nguồn lực".

IMG_0915.jpeg
Ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi

Tỷ giá sẽ diễn biến ra sao trong 4 tháng cuối năm?

Ghi nhận thực tế cho thấy, sau động thái của NHNN, tỷ giá đã thực sự "hạ nhiệt". Điều đó cho thấy sự đúng đắn của chính sách.

Dù vậy, theo các chuyên gia, áp lực tỷ giá vẫn hiện hữu, nhất là trong thời gian tới, Việt Nam có ít nhất 3 đợt cao điểm về nhu cầu USD gồm: mùa tựu trường, mùa kinh doanh cuối năm và mùa Tết.

Song song với đó, tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất định, ảnh hưởng tới hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng như gia tăng áp lực cho điều hành tiền tệ.

Tuy nhiên, các yếu tố thuận lợi cũng được cho là sẽ xuất hiện nhiều hơn, hỗ trợ cho việc điều tiết tỷ giá.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, các yếu tố này bao gồm: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến hạ lãi suất vào cuối năm 2025, làm giảm áp lực lên VND; dòng kiều hối truyền thống thường tăng mạnh vào quý cuối năm; vốn FDI được đẩy mạnh giải ngân.

Đặc biệt, việc nâng hạng thị trường chứng khoán mở ra làn sóng vốn FDI gián tiếp với quy mô đáng kể. Tất cả sẽ bổ sung nguồn ngoại tệ, giúp Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa, nhiều "đòn bẩy" hơn cho việc giữ vững "mặt trận" tỷ giá.

"Tựu trung lại, có thể nói những biến động hiện tại chỉ là nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Với sự kết hợp giữa điều hành chủ động, các dòng vốn ngoại tệ dự kiến gia tăng, cùng triển vọng chính sách toàn cầu thuận lợi hơn, nền tảng ổn định tỷ giá và niềm tin thị trường sẽ tiếp tục được củng cố", ông Nguyễn Quang Huy nhìn nhận.

Kinh tế số

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có NFC, doanh nghiệp giờ đây có thể mở tài khoản thanh toán và đăng ký các dịch vụ của VietinBank ngay trong lúc di chuyển, giữa giờ họp hay khi đang chờ chuyến bay. Đó là trải nghiệm mà VietinBank eFAST mang đến cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) với tính năng mở tài khoản online (eKYC).

T&T Group và lời giải đô thị tri thức cho chu kỳ phát triển mới của Vĩnh Long

T&T Group và lời giải đô thị tri thức cho chu kỳ phát triển mới của Vĩnh Long

Khi động lực tăng trưởng của các địa phương không còn đến từ mở rộng không gian đô thị, Vĩnh Long đang đứng trước yêu cầu định hình một mô hình phát triển mới. Trong bối cảnh đó, T&T Group lựa chọn phát triển Khu dân cư Phước Thọ theo định hướng đô thị tri thức nhằm tạo thêm động lực phát triển cho địa phương.

NCB được quốc tế vinh danh, khẳng định vị thế mới ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp

NCB được quốc tế vinh danh, khẳng định vị thế mới ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp

Giải thưởng “Ngân hàng Doanh nghiệp Tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026 - Fastest Growing Corporate Bank Vietnam 2026” ghi nhận bước tiến mạnh mẽ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) về sự đổi mới, chất lượng sản phẩm dịch vụ và năng lực đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Tín dụng cho bất động sản.

Những thay đổi về dòng vốn cấp cho bất động sản

Trong bối cảnh nguồn cung lệch pha, giá nhà vượt xa khả năng chi trả và tín dụng vẫn là kênh cấp vốn chủ đạo, cơ quan quản lý đang hướng dòng tiền vào các dự án có pháp lý đầy đủ, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và người mua nhà để ở...