Mỹ cáo buộc Nga đang cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử trên quy mô toàn thế giới

VietTimes -- Theo báo Sputnik của Nga, Hoa Kỳ cho rằng Nga đang tìm cách gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử chính trị trên quy mô thế giới.
Mỹ cáo buộc Nga đang cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử trên quy mô toàn thế giới.
Mỹ cáo buộc Nga đang cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử trên quy mô toàn thế giới.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Eric Schultz nói với giới phóng viên về điều này như sau:

"2 hoặc 3 tuần trước, cộng đồng tình báo của chúng tôi đã kết luận rằng, Nga chủ ý tham gia vào hành động tấn công mạng tai hại để can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. 

Thật đáng tiếc, đây là hoạt động chưa từng có đối với họ. Chúng tôi nhìn thấy những nỗ lực như vậy từ  phía Nga nhằm can thiệp trên toàn thế giới ", - ông Schultz nói. 

Tuy nhiên, theo trang báo của Nga, Phát ngôn viên Nhà Trắng Eric Schultz đã không dẫn ra được chi tiết cụ thể nào để chứng minh cho cáo buộc này.

Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có chuẩn bị phản ứng đáp trả Liên Bang Nga trong không gian mạng hay không, Schultz chỉ nói:

"Hoa Kỳ có các khả năng phòng thủ và tấn công tốt trong lĩnh vực này. 

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần đã tuyên bố: những lời khẳng định rằng, đối với Moscow, Donald Trump là người được sủng ái đó là  phương pháp của cuộc chiến chính trị và để thao túng dư luận". 

Trước đó, Tổng thống Putin có khẳng định rằng, Nga sẽ làm việc với bất kỳ tổng thống Hoa Kỳ nào được người dân Mỹ lựa chọn.

Chính quyền Nga chưa có phản hồi chính thức nào về cáo buộc từ phía Washington.