Một đạn hai mục tiêu, Lancet-3 Nga phá hủy một pháo tự hành Krab và một xe chở đạn của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trắc thủ điều khiển đạn lượn thông minh Lancet -3 ở vùng Zaporozhye giành được một chiến thắng hiếm có, bằng 1 máy bay không người lái (UAV) tự sát phá hủy cùng lúc 2 mục tiêu, pháo tự hành và xe chở đạn quân đội Ukraine.

Đòn tấn công của UAV tự sát Lancet-3 được thực hiện vào thời điểm đặc biệt thuận lợi, khi một chiếc xe tải chở đạn đỗ sát pháo tự hành 155 mm Krab do Ba Lan sản xuất. Kết quả là quả đạn Lancet – 3 đã hủy diệt cả pháo tự hành Krab và phương tiện vận tải.

Đạn lượn Lancet-3 đánh trúng vị trí của pháo tự hành Krab và xe chở đạn, hủy diệt cả hai phương tiện. Video tài khoản t.me/ogilvi, Telegram.

Pháo tự hành 155 mm AHS Krab do Ba Lan sản xuất là sự kết hợp giữa khung gầm xe bánh xích K9 Thunder của Hàn Quốc, tháp pháo AS-90M Braveheart BAE Systems của Anh, lựu pháo nòng dài Nexter Systems 52 ly của Pháp và hệ thống điều khiển hỏa lực pháo binh Topaz của công ty Ba Lan WB Electronics. 53 pháo tự hành AHS Krab đã được chuyển giao cho Lực lượng vũ trang Ukraine, đây cũng là một trong những mục tiêu mà các tổ chiến đấu UAV Nga săn lùng và tiêu diệt.

Theo RG