Quân đội Nga tiếp tục phá hỏng hàng loạt vũ khí Ukraine bằng UAV tự sát Lancet-3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quân đội Nga tiếp tục chiến thuật sử dụng đạn lượn thông minh, UAV tự sát Lancet-3 phá hủy, phá hỏng hàng loạt pháo các loại và pháo phản lực của quân đội Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trong khoảng từ ngày 27/3 đến ngày 2/4, các phóng viên chiến trường Nga tiếp tục cung cấp những video, ghi lại các cuộc tấn công của UAV tự sát Lancet, phá hủy hoặc phá hỏng 1 pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất, một lựu pháo kéo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 2 pháo phản lực BM-21 Grad do Liên Xô sản xuất.

Quân đội Nga sử dụng đạn lượn thông minh, UAV tự sát Lancet -3 phá hủy, phá hỏng hàng loạt lựu pháo, pháo phản lực BM-21 quân đội Ukraine. Video South Front

Một video khác trong cùng khoảng thời gian ghi lại một cuộc tấn công chính xác của đạn lượn thông minh Lancet vào một mục tiêu, dường như là một sở chỉ huy tiền phương hay trạm kiểm soát, hoặc một phương tiện thông tin liên lạc của lực lượng vũ trang Ukraine.

Quân đội Nga sử dụng UAV tự sát Lancet-3 phá hủy một xe đặc chủng, có thể là sở chỉ huy tiền phương hoặc trạm thông tin liên lạc quân đội Ukraine, Video South Front.

Trước đó, ngày 29/3, kênh Telegram BTR80 của Nga công bố 1 video ghi lại hàng loạt cuộc tấn công bằng đạn lượn thông minh Lancet -3, phá hủy và phá hỏng hàng loạt vũ khí trang bị của quân đội Ukraine mùa đông năm 2022.

Hàng loạt vũ khí, trang bị của quân đội Ukraine bị đạn lượn thông minh, UAV tự sát Lancet-3 phá hủy, phá hỏng mùa đông năm 2022. Video kênh Telegram tài khoản BTR80/ South Front.

Video ghi lại một số cuộc tấn công chưa từng được đăng trên mạng xã hội, trong đó có cuộc tấn công phá hủy, phá hỏng một xe vận chuyển phóng tên lửa 5P85S (TEL) của hệ thống phòng không tầm xa S-300PS và pháo tự hành 155 mm Krab do Ba Lan sản xuất.

Theo South Front