Khẩn: Tìm người đến các địa điểm liên quan đến 3 bệnh nhân COVID-19 quận 3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – CDC TP.HCM chiều 20/5 ra thông báo khẩn, tìm người đã đến 3 địa điểm liên quan đến 3 bệnh nhân vừa phát hiện trên địa bàn quận 3.
Điều tra truy vết tại con hẻm mà gia đình bệnh nhân sinh sống tại quận 3 (Ảnh: CDC TP.HCM)
Điều tra truy vết tại con hẻm mà gia đình bệnh nhân sinh sống tại quận 3 (Ảnh: CDC TP.HCM)

1. Những người đến quán BÁNH CANH CÁ LÓC O THANH, lưu ý quán bánh canh có 02 chi nhánh: 287/5 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, TP.HCM và 289 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3; trong thời gian từ ngày 12/05/2021 đến sáng ngày 20/5.

2. Những người đến khám tại Trung tâm Y khoa MEDIC số 254, Hòa Hảo, phường 4, Quận 10 cùng khung giờ từ 8-14 giờ ngày 19/05/2021.

Những trường hợp đến các địa điểm và khung giờ nói trên, cần thực hiện khai báo tại y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định.

Tính đến trưa nay ngày 20/5, TP.HCM đã ghi nhận thêm 03 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là ba mẹ con bán thức ăn tại quán bánh canh cá lóc trên.

Thông báo khẩn của CDC TP.HCM tìm người đến 3 địa điểm
Thông báo khẩn của CDC TP.HCM tìm người đến 3 địa điểm

Từ một trường hợp ban đầu là người chủ quán ăn, kết quả điều tra của CDC TP.HCM xác định có khoảng 15 trường hợp tiếp xúc gần tại nơi ở của 3 mẹ con.

Trong số các xét nghiệm khẩn cấp, trưa nay BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM thông báo mẫu bệnh phẩm của 2 bệnh nhân dương tính với COVID-19, là 2 người con của bà chủ quán bánh canh cá lóc O Thanh.