Italy, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Bỉ, Anh, Canada, Đức sẽ gửi quân tới các tiểu đoàn NATO

Theo cam kết, Hoa Kỳ sẽ gửi 1000 quân, Vương Quốc Anh — 650, Đan Mạch và Na Uy mỗi nước 200 người. Canada và Đức cũng sẽ gửi quân. 
Lực lượng NATO tham gia một cuộc tâp trận (ảnh minh họa)
Lực lượng NATO tham gia một cuộc tâp trận (ảnh minh họa)

Theo kết quả hội nghị thượng đỉnh NATO tại Warsaw, Thủ tướng Ý Matteo Renzi nói rằng Roma sẵn sàng gửi 150 quân nhân đến các tiểu đoàn NATO triển khai ở các nước vùng Baltic và Ba Lan.

"Ý là quốc gia đóng góp nhiều nhất cho NATO" — tờ Corriere della Sera trích lời ông Renzi.

Hội nghị thượng đỉnh NATO quyết định mở rộng sự hiện diện quân sự của khối ở sườn Đông của Nga bốn tiểu đoàn liên quân tại Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia trên cơ sở luân phiên. 

Hoa Kỳ sẽ gửi 1000 quân, Vương Quốc Anh — 650, Đan Mạch và Na Uy mỗi nước 200 người. Canada và Đức cũng sẽ gửi quân. 

Trong khi đó Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders tuyên bố Brussels sẽ gửi 150 quân tới Litva.