IS lại hành quyết 80 người Iraq

IS đã hành quyết ít nhất 80 người ở gần thành phố Mosul, Iraq, trong đó có các nhân viên thực thi pháp luật, kênh truyền hình Alsumaria của Iraq ngày 10.1 đưa tin.
Quân IS biểu dương lực lượng ở Raqqa, Syria năm 2014 - Ảnh: Reuters
Quân IS biểu dương lực lượng ở Raqqa, Syria năm 2014 - Ảnh: Reuters

“Các chiến binh IS đã hành quyết 80 người, trong đó có nhân viên cảnh sát, binh sĩ quân đội và những người bị coi là chống đối ý thức hệ IS. Họ bị bắn chết tại doanh trại El Gazlani gần thành phố Mosul, thủ phủ tỉnh Nineveh”, Alsumaria cho biết.

Theo nguồn tin, IS cáo buộc những người này làm gián điệp và hợp tác với nhà chức trách Iraq.

Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, bị IS chiếm đóng từ ngày 10.6.2014. Thủ tướng Iraq, ông Haider al-Abadi đã hứa sẽ giải phóng Mosul sau khi hoàn tất việc thu hồi thành phố Ramadi từ tay quân IS. Ngày 10.1, phát ngôn viên quân đội Iraq, ông Yahya Rasoul cũng nhắc lại lời hứa này khi trả lời phỏng vấn phóng viên báo chí nước ngoài.

Theo Thanh Niên