Iraq dự định mua 3 tỷ USD vũ khí của Nga

Chuyên gia về an ninh của Iraq Hisham al-Hashimi ngày 12/5 tiết lộ nước này quan tâm đến việc mua các trực thăng hiện đại, xe bọc thép và nhiều loại vũ khí khác của Nga, trong đó khối lượng đơn đặt hàng có thể đạt 3 tỷ USD.
Các trực thăng Mi-28 của Nga. Ảnh: Rianovosti
Các trực thăng Mi-28 của Nga. Ảnh: Rianovosti

Hãng RIA Novosti dẫn lời ông al-Hashimi nói: "Iraq muốn mua các máy bay trực thăng, xe tăng và xe bọc thép, vũ khí bắn tỉa, thiết bị nhìn ban đêm của Nga ".

Chuyên gia Iraq cho biết thêm Baghdad quan tâm đến việc nhanh chóng xúc tiến giao dịch về các thương vụ vũ khí. Theo ông, phía Iraq có thể nêu vấn đề này trong chuyến thăm Moskva của Thủ tướng Iraq al-Haydar Abadi vào nửa cuối của tháng 5.

Theo: Báo Tin Tức