Hơn 500 giáo sư, bác sĩ hàng đầu sẽ phục vụ công tác chăm sóc y tế tại Đại hội Đảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –Ngành Y tế đã huy động gần 500 giáo sư, bác sĩ, chuyên gia hàng đầu để phục vụ công tác chăm sóc y tế cho các đại biểu dự Đại hội Đảng. 
Diễn tập cấp cứu cho người bệnh trong trường hợp khẩn cấp (Ảnh: Minh Thuý)
Diễn tập cấp cứu cho người bệnh trong trường hợp khẩn cấp (Ảnh: Minh Thuý)

Đây là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại lễ ra quân diễn tập công tác y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng do Bộ Y tế tổ chức vào chiều nay (10/1) ở Hà Nội.

Đại hội diễn ra trong tình hình dịch bệnh phức tạp

Ông Trần Quốc Vượng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng – nhấn mạnh: Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm. Đây là bối cảnh khác biệt nhất so với các kỳ Đại hội Đảng đã tổ chức trước đây. Vì thế, yêu cầu về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho đại biểu Đại hội, cán bộ, nhân viên phục vụ tổ chức Đại hội được đặt ở mức cao nhất. Trong Đại hội XIII của Đảng, công tác y tế phải được đề cao hơn lúc nào hết, đòi hỏi tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao của đội ngũ nhân viên y tế.

Ông Trần Quốc Vượng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng (Ảnh: Minh Thuý)

Ông Trần Quốc Vượng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng (Ảnh: Minh Thuý)

Thời gian qua, Bộ Y tế đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các phương án phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội với kịch bản hết sức chi tiết để phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, cấp cứu y tế và phòng, chống khủng bố, trong đó có nhiều nội dung rất mới so với các lần tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc trước đây. Nhiều ngày qua các cán bộ y tế đã tập luyện liên tục, chuẩn bị sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho thành công Đại hội XIII của Đảng.

“Tổ chức diễn tập chỉ là một hoạt động để chúng ta kiểm tra thực lực công tác y tế phục vụ Đại hội. Điều quan trọng nhất là qua diễn tập lần này để chúng ta rút ra kinh nghiệm quý, bảo đảm cho công tác y tế phục vụ Đại hội đạt kết quả, hiệu quả cao nhất. Tôi đề nghị, sau Lễ ra quân hôm nay, Bộ Y tế phải tiếp tục rà soát tất cả tình huống, kịch bản, phối hợp với lực lượng Quân đội, Công an, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương và các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn sức khỏe cho các đại biểu, không bị động trước các tình huống xảy ra, góp phần tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng” - Ông Trần Quốc Vượng chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (Ảnh: Minh Thuý)

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (Ảnh: Minh Thuý)

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết ngành Y tế đã huy động gần 500 giáo sư, bác sĩ, những chuyên gia hàng đầu có nhiều kinh nghiệm để chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu tại Đại hội Đảng. Bộ Y tế sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội Đảng với hiệu quả cao nhất.

Huy động hơn 300 người tham gia diễn tập

Nhằm tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ cho các đại biểu dự Đại hội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn – Tổng chỉ huy buổi diễn tập cho hay: Trong chiều nay đã có hơn 300 người là cán bộ của Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Y tế Dự phòng, Cục An toàn Thực phẩm, Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện E, các Viện dự phòng và các Viện kiểm nghiệm, Đại học Y Hà Nội và Đại học Y tế Công cộng).

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (Ảnh: Minh Thuý)

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (Ảnh: Minh Thuý)

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Hóa học, Cục Quân y, Bệnh viện 108, Viện Bỏng Quốc gia, Viện Y học phóng xạ và u bướu quân đội, Viện Y học Dự phòng Quân đội, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga); Bộ Công an (Cục Y tế, Cục An ninh nội địa, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) và ngành y tế thủ đô (Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, Bệnh viện Saint Paul, Bệnh viện Đống Đa, Trung tâm y tế các quận, huyện) cũng tham gia.

Mục đích của buổi diễn tập chính là hợp luyện các đơn vị chuyên môn và trưởng các bộ phận, các thành viên nắm chắc nhiệm vụ, quy trình xử lý trong bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời, xử lý kịp thời, hiệu quả, không chồng chéo trong các tình huống khẩn cấp.

Hơn 300 người đã tham gia Lễ ra quân diễn tập công tác y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng trong chiều nay (Ảnh: Minh Thuý)

Hơn 300 người đã tham gia Lễ ra quân diễn tập công tác y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng trong chiều nay (Ảnh: Minh Thuý)

Ông Nguyễn Trường Sơn cho hay: Nhiều đại biểu thuộc nhóm người cao tuổi, có nhiều bệnh mạn tính (khoảng 60% số đại biểu). Tuy nhiên, hầu hết các đại biểu đều được quản lý sức khoẻ và kiểm tra sức khoẻ ở địa phương trước khi dự Đại hội. Các đại biểu đều hiểu biết, có ý thức cao trong phòng, chống dịch COVID-19 đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Xử lý kịp thời tình huống khẩn cấp

Sau lễ ra quân, cuộc diễn tập đã diễn ra với 5 hợp phần. Hợp phần đầu tiên chính là kiểm soát dịch COVID-19 và vệ sinh môi trường.

Cán bộ Binh chủng Hoá học, Bộ Quốc phòng phun khử khuẩn (Ảnh: Minh Thuý)

Cán bộ Binh chủng Hoá học, Bộ Quốc phòng phun khử khuẩn (Ảnh: Minh Thuý)

Mỗi xe phun khử khuẩn có khoảng 3-4 cán bộ để điều khiển (Ảnh: Minh Thuý)

Mỗi xe phun khử khuẩn có khoảng 3-4 cán bộ để điều khiển (Ảnh: Minh Thuý)

Video cận cảnh các cán bộ Binh chủng Hoá học, Bộ Quốc phòng phun khử khuẩn (video: Minh Thuý)

Các xe khử khuẩn sẽ phun toàn bộ các xe ra, vào khu vực diễn ra Đại hội (Ảnh: Minh Thuý)

Các xe khử khuẩn sẽ phun toàn bộ các xe ra, vào khu vực diễn ra Đại hội (Ảnh: Minh Thuý)

Việc phun khử khuẩn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định (Ảnh: Minh Thuý)

Việc phun khử khuẩn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định (Ảnh: Minh Thuý)

Ngoài các xe ra, vào được phun khử khuẩn, toàn bộ khu vực đi lại giữa các xe cũng được phun (Ảnh: Minh Thuý)

Ngoài các xe ra, vào được phun khử khuẩn, toàn bộ khu vực đi lại giữa các xe cũng được phun (Ảnh: Minh Thuý)

Việc vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn diễn ra trong khoảng 1 tiếng (Ảnh: Minh Thuý)

Việc vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn diễn ra trong khoảng 1 tiếng (Ảnh: Minh Thuý)

Trong hợp phần 2, các cán bộ của Cục Y tế Dự phòng đã tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm và xử lý ca nghi nhiễm COVID-19.

Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm của trường hợp nghi ngờ (Ảnh: Minh Thuý)

Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm của trường hợp nghi ngờ (Ảnh: Minh Thuý)

Nhân viên y tế ghi chép thông tin của người làm xét nghiệm (Ảnh: Minh Thuý)

Nhân viên y tế ghi chép thông tin của người làm xét nghiệm (Ảnh: Minh Thuý)

Ở hợp phần 3, Cục An toàn thực phẩm sẽ kiểm soát thực phẩm và xử lý những trường hợp ngộ độc thực phẩm.

Tình huống nhiều người bị ngộ độc thực phẩm được đưa ra ở buổi diễn tập (Ảnh: Minh Thuý)

Tình huống nhiều người bị ngộ độc thực phẩm được đưa ra ở buổi diễn tập (Ảnh: Minh Thuý)

Nhân viên y tế thăm hỏi tình trạng của người bị ngộ độc (Ảnh: Minh Thuý)

Nhân viên y tế thăm hỏi tình trạng của người bị ngộ độc (Ảnh: Minh Thuý)

Bác sĩ cấp cứu cho một trường hợp bị ngộ độc nghiêm trọng (Ảnh: Minh Thuý)

Bác sĩ cấp cứu cho một trường hợp bị ngộ độc nghiêm trọng (Ảnh: Minh Thuý)

Đến hợp phần 4, các bác sĩ sẽ xử lý cấp cứu bệnh nhân và vận chuyển về tuyến điều trị.

Các bác sĩ cấp cứu cho 1 trường hợp nguy kịch (Ảnh: Minh Thuý)

Các bác sĩ cấp cứu cho 1 trường hợp nguy kịch (Ảnh: Minh Thuý)

Chuẩn bị sẵn sàng cấp cứu, hồi sức các ca bệnh (Ảnh: Minh Thuý)

Chuẩn bị sẵn sàng cấp cứu, hồi sức các ca bệnh (Ảnh: Minh Thuý)

Ở hợp phần cuối cùng, các cán bộ thuộc Viện Y học phóng xạ và u bướu quân đội, Bộ Quốc Phòng.

Cán bộ đo phóng xạ cho người nghi ngờ nhiễm phóng xạ (Ảnh: Minh Thuý)

Cán bộ đo phóng xạ cho người nghi ngờ nhiễm phóng xạ (Ảnh: Minh Thuý)

Cấp cứu 1 trường hợp nguy kịch (Ảnh: Minh Thuý)

Cấp cứu 1 trường hợp nguy kịch (Ảnh: Minh Thuý)

Phun khử khuẩn xe cứu thương nhằm ngăn chặn nguy cơ phóng xạ phát tán ra môi trường (Ảnh: Minh Thuý)

Phun khử khuẩn xe cứu thương nhằm ngăn chặn nguy cơ phóng xạ phát tán ra môi trường (Ảnh: Minh Thuý)

Nhiều phương tiện, máy móc, hiện đại đã được huy động, phục vụ cuộc diễn tập gồm: các xe phun tẩy rửa, khử trùng môi trường trên diện rộng; xe xét nghiệm lưu động, đảm bảo an toàn thực phẩm; hệ thống xe cứu thương hiện đại, xe cứu thương có buồng áp lực âm; xe tẩy xạ, tẩy trùng, tẩy hóa chất trên cơ thể; xe labo lưu động sử dụng trong giám sát và chẩn đoán; trang thiết bị y tế được triển khai trong các phòng y tế, phòng chăm sóc tích cực (ICU) đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và trên các xe cứu thương.