close Đăng nhập

Đột quỵ tăng vọt khi trời lạnh - cảnh báo từ ca bệnh cực kỳ nguy hiểm

Người đàn ông ngoài 60 tuổi thoát chết ngoạn mục sau ca tắc thân nền – loại đột quỵ có tỷ lệ tử vong trên 90%. Ca bệnh này cảnh báo nguy cơ đột quỵ tăng mạnh khi mùa lạnh.

Nửa đêm, một người đàn ông ở Hà Nội bỗng hoa mắt, chóng mặt, nói khó sau chầu bia. Khi vào viện, ông vẫn tỉnh táo, vận động bình thường. Nhưng chỉ một giờ sau, ông đột ngột sụp mí, méo miệng, yếu liệt nửa người, nói ngọng.

ThS.BS Nguyễn Văn Thuyên, bác sĩ điều trị ở Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Thanh Nhàn, nhận ra đây là dấu hiệu của đột quỵ thân nền cấp, một thể cực kỳ nguy hiểm.

Kết quả chụp mạch xác định tắc hoàn toàn động mạch thân nền – “trục chính” đưa máu lên vùng thân não, nơi điều khiển hô hấp và tim mạch. Ngay lập tức, quy trình đột quỵ tối khẩn cấp được kích hoạt.

“Cục máu đông nằm ở vị trí rất sâu, mạch nhỏ và ngoằn ngoèo. Mọi thao tác phải tuyệt đối chính xác, chỉ lệch vài milimet là có thể gây tổn thương thân não”, ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh, Trưởng Đơn nguyên can thiệp mạch, chia sẻ với Viettimes.

Sau khoảng 15 phút, êkip đã hút ra 3 cục máu đông lớn, tái thông hoàn toàn dòng máu lên não. Bệnh nhân được rút ống thở sau 24 giờ, tỉnh táo, vận động bình thường và chỉ còn khó phát âm nhẹ.

1.jpg
Bệnh nhân đột quỵ tắc thân nền đã được cứu sống ngoạn mục

Hồi sinh từ tay “tử thần”

Đột quỵ thân nền là thể nặng nhất trong các loại đột quỵ, với tỷ lệ tử vong hoặc tàn phế vượt 90% nếu không được can thiệp trong “thời gian vàng” từ 3 đến 6 giờ đầu.

Bệnh nhân này có tiền sử tăng huyết áp, đã đặt stent mạch vành nhưng bỏ điều trị, lại uống bia trước khi ra ngoài gặp lạnh. Chính sự cộng hưởng đó khiến cục máu đông hình thành, gây tắc thân nền trong tích tắc.

Ca bệnh này thành công nhờ phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và sự phối hợp cực nhanh giữa các khoa. Quy trình phản ứng nhanh từ nhận diện triệu chứng, chụp cắt lớp mạch não, hội chẩn, kích hoạt báo động đỏ đến can thiệp được thực hiện liên hoàn trong chưa đầy nửa giờ – thay vì hàng tiếng như trước đây, đã cứu sống bệnh nhân.

Các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn lưu ý những ngày gần đây, số ca đột quỵ mạch lớn tăng nhanh, trùng thời điểm Hà Nội chuyển lạnh đột ngột. Nhiệt độ giảm khiến mạch máu co thắt, huyết áp tăng vọt, nhất là ở người cao tuổi, mắc tăng huyết áp, tim mạch hoặc có thói quen hút thuốc, uống rượu bia.

Người có bệnh nền cần uống thuốc đều đặn, kiểm soát huyết áp, không ra ngoài trời lạnh đột ngột, hạn chế rượu bia. Khi có dấu hiệu méo miệng, yếu tay chân, nói khó, cần gọi cấp cứu ngay.

“Mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não có thể mất đi. Càng đến sớm, cơ hội sống càng lớn”, bác sĩ Thịnh nhấn mạnh.

Y tế

Khi AI vào cuộc: Lời giải cho bài toán chăm sóc người cao tuổi

AI giải bài toán chăm sóc người cao tuổi

Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, Bệnh viện Hữu Nghị đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và theo dõi từ xa để quản lý toàn diện người bệnh cao tuổi.

 Cháu bé 5 tuổi thủng ruột vì nam châm đồ chơi

Cháu bé 5 tuổi thủng ruột vì nam châm đồ chơi

Những viên nam châm nhỏ trong đồ chơi có thể trở thành “bẫy nguy hiểm” khi trẻ nhỏ nuốt phải. Trường hợp cháu bé 5 tuổi bị thủng ruột là lời cảnh báo rõ ràng về rủi ro nhiều phụ huynh đang xem nhẹ.

Biến dạng hộp sọ: Nguy cơ sau chấn thương sọ não

Biến dạng hộp sọ: Nguy cơ sau chấn thương sọ não

Thoát chết sau chấn thương sọ não, người đàn ông 40 tuổi phải sống với vùng đầu lõm nguy hiểm suốt 3 tháng. Ca phẫu thuật tạo hình hộp sọ mới đây là lời cảnh báo về biến chứng âm thầm nhưng đe dọa tính mạng

GS Nguyễn Hữu Tú đánh giá cao thành tựu của bộ môn Phẫu thuật tạo hình

Những thành tựu phẫu thuật tạo hình sau 35 năm

Sau 35 năm phát triển, Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình Trường Đại học Y Hà Nội đã vươn lên thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu, ghi dấu bằng nhiều kỹ thuật tiên tiến, đóng góp quan trọng cho chăm sóc sức khỏe và hội nhập y học quốc tế.