close Đăng nhập

Ông Hoàng Nam Tiến đột ngột qua đời vì đột quỵ

Ông Hoàng Nam Tiến đột ngột qua đời lúc 16h10 chiều 31/7, do đột quỵ, ngưng tim ngoại bệnh viện, hưởng dương 57 tuổi. Ba ngày trước, trên trang Facebook cá nhân, ông bày tỏ tiếc nuối không tham dự một sự kiện vì lý do sức khỏe.

Ông Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT qua đời do đột quỵ.
Ông Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT qua đời do đột quỵ.

Một nguồn tin cho biết ông đã nhập viện khoảng 1 tuần trước gặp tình trạng tắc nghẽn động mạch và đã được phẫu thuật can thiệp. Tuy nhiên, trưa 31/7, ông đã qua đời do đột quỵ dẫn đến ngưng tim ngoại bệnh viện.

Việc ông Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT, nguyên Chủ tịch FPT Software và FPT Telecom - Tập đoàn FPT, đột ngột qua đời khiến nhiều người bất ngờ vì ông Tiến là người giàu năng lượng sáng tạo, thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội.

Ông Hoàng Nam Tiến sinh năm 1969 tại Hà Nội, gốc Nghệ An, trong một gia đình trí thức nổi tiếng. Ông là con trai út của Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Đan và bà Nguyễn Thị An Vinh, nguyên đại biểu Quốc hội.

Tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1993, ông gia nhập FPT ngay khi còn rất trẻ và nhanh chóng khẳng định dấu ấn lãnh đạo.

Ông Hoàng Nam Tiến là một trong những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn nhất của Tập đoàn FPT và sự nghiệp của ông gắn liền với các dấu mốc quan trọng của Tập đoàn này.

Những năm 1996–2002, ông đã góp công lớn trong việc phát triển thị trường phía Nam khi giữ vị trí Phó giám đốc FPT TP.HCM. Sau đó, với vai trò Tổng giám đốc FPT Distribution, ông đã dẫn dắt công ty cán mốc doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2008, thành tích hiếm có ở thời điểm ấy.

Đặc biệt, dấu ấn sâu đậm nhất của ông là giai đoạn giữ cương vị Chủ tịch FPT Software từ 2012 đến 2020. Trong thời gian này, FPT Software vươn lên thành công ty gia công phần mềm lớn nhất Việt Nam, thuộc top 500 công ty phần mềm toàn cầu và nằm trong nhóm 100 nhà cung cấp dịch vụ Outsourcing hàng đầu thế giới. Tiếp đó, từ năm 2020–2023, ông là Chủ tịch FPT Telecom, đóng góp nhiều sáng kiến cho mảng viễn thông của tập đoàn.

Điều khiến Hoàng Nam Tiến được nhiều thế hệ nhân viên, sinh viên ngưỡng mộ không chỉ là tài quản trị mà còn là phong cách lãnh đạo khác biệt. Ông nổi tiếng thẳng thắn, sắc sảo, luôn khích lệ nhân viên “vượt ngưỡng”, không ngại rời vùng an toàn để chinh phục cái mới. Ông thường nói: “Giỏi thôi chưa đủ, phải khác biệt và phải bước ra khỏi những thứ đã quen thuộc".

Trong vai trò diễn giả, ông Hoàng Nam Tiến truyền cảm hứng cho hàng nghìn sinh viên qua những buổi nói chuyện gần gũi, dí dỏm mà sâu sắc. Ông từng chia sẻ về câu hỏi: “Vì sao giỏi vẫn làm thuê 30 năm” như minh chứng cho khát vọng học hỏi không ngừng, sẵn sàng khởi nghiệp nhiều lần ngay trong chính tập đoàn FPT.

Từ năm 2023, ông tập trung cho giáo dục khi đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT. Tại đây, ông tiếp tục mang tư duy đổi mới, thúc đẩy việc đào tạo nguồn nhân lực sẵn sàng thích ứng với thời đại AI. Với ông, người biết làm chủ công nghệ sẽ là thế hệ lãnh đạo tương lai.

Hơn ba thập kỷ gắn bó cùng FPT, ông Hoàng Nam Tiến vẫn là hình mẫu về sự bản lĩnh, đổi mới và nhiệt huyết không ngừng nghỉ cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Chuyển đổi số

ông Ngô Diên Hy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA).

"Phải đưa AI xuống đồng ruộng"

Phó Tổng giám đốc VNPT Ngô Diên Hy đề xuất doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tăng đầu tư R&D để làm chủ các công nghệ lõi, đồng thời đưa AI xuống đồng ruộng, nhà máy và chiếm lĩnh không phận kinh tế tầm thấp.

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

25.000 tỷ đồng được ưu tiên cho khoa học công nghệ năm 2025 nhưng thay vì chảy vào dự án, dòng tiền lại mắc kẹt trong mê cung thủ tục. Một nghịch lý vẫn đang tồn tại: muốn làm dự án thì chưa có vốn, mà chưa có dự án thì không được bố trí vốn...

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

CTCP Tập đoàn VNG (UpCOM: VNZ) đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 12.500-13.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300-450 tỷ đồng, kỳ vọng chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài từ năm 2022.