Đặc nhiệm Anh-Mỹ tiến vào Syria hậu thuẫn phiến quân FSA

VietTimes -- Theo hãng tin SMART New Agency, chiều ngày 14.05.2017, một đơn vị hỗn hợp binh sĩ Mỹ và Anh tiến vào vùng lãnh thổ miền nam Syria qua cửa khẩu Tanf thuộc địa phận tỉnh Homs.
Một nhóm binh sĩ Mỹ - Anh trên chiến trường Syria
Một nhóm binh sĩ Mỹ - Anh trên chiến trường Syria

Theo nguồn tin của thông tấn xã SMART, khoảng 150 binh sĩ Mỹ và Anh, không dựa trên bất cứ một căn cứ pháp lý quốc tế nào, đã tiến lãnh thổ Syria, cùng với nhóm Jaysh Mughawyr Al-Thurah thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) hoạt động trong khu vực Hamimah.

Vùng Hamimah nằm cách Palmyra khoảng 90 km về hướng đông gần tỉnh Deir Ezzor. Địa bàn này rất gần với thị trấn Albukamal, khu dân cư có vị trí quan trọng dọc theo biên giới Syria – Iraq. Đây chính là mục đích then chốt mà lực lượng quân sự Mỹ - Anh muốn giành được từ IS với lực lượng tiến công chủ lực là nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan thánh chiến thuộc FSA.

Cùng với lực lượng Quân đội Syria tự do FSA tiến vào vùng Hamimah, đơn vị đặc nhiệm hỗn hợp Mỹ - Anh có thể tiến hành cuộc tấn công cắt đứt hướng tiến của quân đội Syria về tỉnh Deir Ezzor. Động thái này nguy cơ dẫn đến một cuộc xung đột trực tiếp với các quốc gia phương Tây thông qua lực lượng Jaysh Mughawyr Al-Thurah trên vùng sa mạc tỉnh Homs.

Lực lượng FSA, hậu thuẫn bởi một đơn vị đặc nhiệm hỗn hợp Anh - Mỹ tuyên bố tiến về trung tâm vùng sa mạc tỉnh Homs để tiêu diệt IS
Một đơn vị đặc nhiệm Mỹ trên vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs thuộc khu vực gần với biên giới Syria - iraq

NT