close Đăng nhập

Cổ phiếu bất động sản “lao dốc”, VIC ngược dòng nâng đỡ VN-Index

VN-Index mất gần 7 điểm khi chịu sức ép mạnh từ nhóm bất động sản với loạt mã PDR, CEO, DIG lao dốc hơn 4%. Trái ngược, cổ phiếu VIC bật tăng hơn 3%, trở thành điểm sáng hiếm hoi giúp chỉ số tránh cú rơi sâu hơn.

Thị trường chứng khoán ngày 3/10 chìm trong sắc đỏ khi lực bán áp đảo trên diện rộng. VN-Index giảm 0,42%, lùi về 1.645 điểm với 513 mã giảm giá, 17 mã giảm sàn, 219 mã tăng. Thanh khoản vẫn ở mức thấp, khối ngoại tiếp tục duy trì bán ròng, khiến tâm lý thị trường thận trọng và dè dặt.

Tâm điểm tiêu cực thuộc về nhóm cổ phiếu bất động sản khi hàng loạt mã lớn đồng loạt lao dốc. PDR mất tới 5,68%, CEO giảm 4,47%, DIG lùi 4,23%, trong khi nhiều mã khác như KDH, HDC, NLG cũng đồng loạt mất gần 4%. Áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng khiến nhóm bất động sản trở thành “tâm bão” của thị trường, kéo theo không khí bi quan lan rộng.

Screenshot 2025-10-03 150931.jpg
Nhóm bất động sản với loạt mã PDR, CEO, DIG lao dốc hơn 4%. Ảnh: Vietstock

Trong bức tranh đỏ lửa đó, mã VIC (Vingroup) nổi lên như điểm sáng hiếm hoi khi ngược dòng tăng 3,22% lên 176.500 đồng/cổ phiếu. Đà đi lên của VIC cùng với VRE (+3,15%) và VHM (+1,42%) đã góp phần giữ nhịp thị trường, giúp VN-Index tránh được một phiên giảm sâu hơn.

Diễn biến này cho thấy sự phân hóa rõ rệt khi dòng tiền chọn lọc tập trung vào những cổ phiếu dẫn dắt có nền tảng cơ bản vững chắc, trong khi phần lớn các mã khác vẫn chịu áp lực bán tháo.

Ngoài bất động sản, nhóm tài chính – ngân hàng cũng không thoát khỏi sắc đỏ với VPB giảm 2,16%, STB mất 2,9%, SHB lùi 1,76%, trong khi VCB gần như đi ngang. Ngành thép tiếp tục suy yếu với HPG giảm 1,6%. Một vài điểm sáng lẻ tẻ xuất hiện như ANV tăng 6,93% hay LPB tăng 1,74%, song không đủ để xoay chuyển xu hướng chung.

Theo giới phân tích, việc thị trường phải dựa vào một vài trụ cột như VIC để giữ nhịp cho thấy VN-Index đang trong trạng thái thiếu động lực lan tỏa. Với áp lực chốt lời mạnh và thanh khoản èo uột, chỉ số nhiều khả năng tiếp tục dao động trong vùng 1.640 – 1.680 điểm trong ngắn hạn.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi ở nhóm bất động sản đang giảm sâu, thay vào đó nên ưu tiên nắm giữ cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và sức chống chịu cao trước biến động thị trường.

Kinh tế số

PVcomBank duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026

PVcomBank duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026

Cùng với sự cải thiện của hoạt động kinh doanh cốt lõi, PVcomBank tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực trong chất lượng tài sản khi tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2,83% vào cuối tháng 6/2026. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.023 tỷ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ, tạo nền tảng cho Ngân hàng tiếp tục củng cố hiệu quả hoạt động.

Giá vàng SJC hôm nay tăng mạnh

Giá vàng SJC hôm nay tăng mạnh

Sáng 11/8, giá bán vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng.

Đón sóng thịnh vượng Nha Trang tại Buôn Ma Thuột: Gần 800 khách mời tham dự sự kiện ra mắt The Fest 2

Đón sóng thịnh vượng Nha Trang tại Buôn Ma Thuột: Gần 800 khách mời tham dự sự kiện ra mắt The Fest 2

Sáng 8/8, sự kiện ra mắt tháp căn hộ The Fest 2 thuộc đại đô thị Charmora City (Nha Trang) đã diễn ra bùng nổ tại khách sạn Mường Thanh Buôn Ma Thuột. Sự kiện quy tụ gần 800 khách mời, đánh dấu lần đầu tiên Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) chính thức giới thiệu sản phẩm bất động sản dòng tiền tại thị trường Tây Nguyên.

VPBank tăng tốc từ hoạt động cốt lõi

VPBank tăng tốc từ hoạt động cốt lõi

Lợi nhuận kỷ lục cùng những chỉ số tích cực giúp VPB trở thành một trong những cổ phiếu được nhiều công ty chứng khoán đánh giá cao. Luận điểm đầu tư được xây dựng trên nhiều yếu tố, nổi bật là tăng trưởng tín dụng thuộc nhóm nhanh nhất ngành, nền tảng vốn vững chắc, hệ sinh thái tài chính mở rộng khác biệt và mức định giá ở vùng hấp dẫn.

EVN đã buộc thôi việc 3 lãnh đạo ngành điện

EVN đã buộc thôi việc 3 lãnh đạo ngành điện

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2026 gửi lên Bộ Tài chính của EVN cho thấy tập đoàn đã buộc thôi việc, miễn nhiệm và tạm đình chỉ công tác nhiều cán bộ.

'Cỗ máy in tiền' của VEAM

'Cỗ máy in tiền' của VEAM

VEAM không tạo ra lượng tiền khổng lồ từ hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi, mà chủ yếu nhờ cổ tức từ các liên doanh Honda, Toyota, Ford với tổng số tiền đã chảy về lên tới hơn 2 tỷ USD kể từ khi công bố báo cáo tài chính.