Chuyện về ‘phố Nga’ ở Syria

Thành phố cảng Latakia ở Syria là nơi có binh lính Nga đóng quân và sinh sống. Những người Nga tại đây đang tạo ra lượng khách hàng mới mẻ cho khu vực này, theo AFP.
Những chai rượu vodka Nga đang thay thế các loại rượu whisky và arak ở khu vực Latakia, Syria - Ảnh: AFP
Những chai rượu vodka Nga đang thay thế các loại rượu whisky và arak ở khu vực Latakia, Syria - Ảnh: AFP

"Trước đây nhu cầu về rượu whisky và arak khá lớn, nhưng khi người Nga đặt chân đến Syria, chúng tôi chuyển qua vodka. Vì vậy, chúng tôi thay chai (vodka) lên phía trước để họ có thể nhìn thấy”, AFP ngày 5.1 dẫn lời Ihab, người kinh doanh một cửa hàng ven biển ở thành phố Latakia, tỉnh Latakia, Syria.

Cửa hàng của Ihab là một trong số nhiều doanh nghiệp nhà hàng, cửa hàng hy vọng thu hút nhiều lính Nga đang ở Latakia. Làn sóng này bắt đầu từ tháng 9.2015, thời điểm Nga tiến hành không kích tại Syria.

Binh lính Nga hiện tập trung ở căn cứ không quân Hmeimim, nằm phía nam tỉnh Latakia. Những người lính này sinh hoạt, ăn uống, vui chơi giải trí và tạo ra một đối tượng khách hàng mới cho các doanh nghiệp ở Latakia.

“Người Nga đang mang lại lợi nhuận kinh tế, và doanh số bán hàng của chúng tôi tăng khoảng 20% vì họ không trả giá”, Ihab cho biết.

Chuyện về ‘phố Nga’ ở Syria ảnh 1

Chiếc bật lửa có in logo quân đội Nga ở Latakia - Ảnh: AFP

 Nga hiện vẫn giữ lập trường ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria, Bashar al-Assad, bất chấp sự phản đối của các lực lượng nổi dậy tại nước này cũng như của phương Tây.

Trước đó báo chí quốc tế nói nhiều về việc Nga triển khai bộ binh tới Syria, và câu chuyện về Latakia cũng như căn cứ hải quân ở Tartus cũng xuất hiện trước đó.

Các cuộc tranh luận về vai trò của Tổng thống al-Assad trong việc tìm giải pháp chính trị cho Syria cũng như nghi vấn về động cơ của Nga (đánh IS hay các nhóm nổi dậy) vẫn chưa có hồi kết. Tuy nhiên với một bộ phận doanh nghiệp tại Latakia nói riêng, có vẻ những người lính Nga ở đây xứng đáng được đối xử như “những người bạn”.

Thậm chí ở Latakia cũng có những quán như Moscow Cafe, nơi người Nga có thể đến và dùng cà phê miễn phí. Quán cà phê này mở ra vào năm 2012, thời điểm người chủ Tarek Shaabo nói rằng việc này như một cách biết ơn khi Nga dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khi cơ quan này lên án chiến dịch đàn áp của Tổng thống Bashar al-Assad.

Chuyện về ‘phố Nga’ ở Syria ảnh 2

Quán cà phê miễn phí cho người Nga tại Latakia - Ảnh: AFP

 “Họ đến để bảo vệ chúng tôi. Điều ít nhất tôi có thể làm là lưu trữ nó trong quán cà phê nhỏ của mình. Hãy nói với Abu Ali Putin rằng ông ấy vẫn còn một chỗ ở Latakia... Moscow Cafe là nhà của ông ấy”, Tarek Shaabo nói.

Abu Ali Putin, hay Abu Tin là cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội ở Iraq và Syria, chỉ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Họ muốn gọi ông bằng cái tên đó, xuất phát từ câu chuyện đồn đại rằng ông Putin có gốc gác Iraq.

Theo AFP, Thanh Niên