Chiến sự Ukraine: Quân đội Kiev dội hàng trăm quả đạn pháo vào Donbass

VietTimes -- Ngày 27-28.05.2017, theo phát ngôn viên lực lượng cảnh sát nhân dân nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, trung tá Andrew Marochko: Lực lượng quân sự Ukraine tiếp tục các hoạt động quân sự trên chiến trường Donbass, sử dụng máy bay không người lái trinh sát hệ thống phòng thủ của dân quân vùng Donesk và Lugansk. 
Những ngôi nhà vùng Donbass bị trúng đạn pháo từ phía lực lượng quân sự Kiev
Những ngôi nhà vùng Donbass bị trúng đạn pháo từ phía lực lượng quân sự Kiev

Phát biểu trước báo giới, trung tá trung tá Andrew Marochko cho biết, lực lượng quân sự Ukraine tiếp tục tiến hành các hoạt động trinh sát bằng máy bay không người lái dọc theo chiến tuyến, phục vụ cho các cuộc bắn phá những vị trí của lực lượng dân quân tự vệ hai nước cộng hòa DNR và LNR.

"Lực lượng dân quân Lugansk phát hiện được một máy bay không người lái, đang hoạt động trên bầu trời khu vực dân cư Schastye thuộc vùng chiến thuật của lữ đoàn 14 quân đội Ukraine, tiến hành trinh sát dọc theo chiến tuyến vùng Lugansk. Hoạt động này đã vi phạm những điều khoản của Thỏa thuận ngừng bắn Minsk – II”, ông nói.

Theo thông cáo báo chí của lực lượng dân quân vùng Donesk ngày 27.05.2017, quân đội Ukraine 63 lần tiến hành các cuộc tấn công hỏa lực vào 21 khu dân cư của nước Cộng hòa nhân dân Donesk tự xưng.

Các đơn vị pháo binh Ukraine sử dụng pháo phản lực, pháo binh, xe tăng, xe bộ binh chiến đấu BMP, xe thiết giáp BTR, súng phóng lựu và súng bắn thẳng bộ binh thông thường tấn công vào Donesk. Hỏa lực của quân đội Ukraine phá hủy 2 căn nhà trong làng Staromykhailivka, huyện Kirov phía tây thành phố Donetsk.

Trên hướng nước Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng, quân đội Kiev cũng 5 lần bắn phá chiến tuyến của lực lượng cảnh sát nhân dân Lugansk. Các đơn vị quân đội Kiev sử dụng súng cối 120 và 82 mm, súng trên xe BMP, tổ hợp súng phòng không ZSU – 23-2, súng phóng lựu AGS và súng bộ binh các cỡ nòng.

Bản đồ chiến sự vùng Donbass, những khu vực bị lực lượng vũ trang Ukraine bắn phá ngày 27.05.2017

Ngày 28.05.2017, Phó tư lệnh lực lượng thường trực chiến đấu DNR, ông Eduard Basurin cho biết: Quân đội Ukraine đã bắn hơn 180 quả đạn pháo và súng cối vào lãnh thổ Donesk. Pháo kích diễn ra mạnh nhất trên hướng thành phố Donesk, từ chiến tuyến của lữ đoàn cơ giới độc lập số 72 và 92, quân đội Ukraine bắn 43 quả đạn pháo 152 và 122 mm, 144 đạn súng cối cỡ 120 và 82 mm. Ngoài ra, các binh sĩ Ukraine còn bắn phá ác liệt từ pháo tăng, súng phóng lựu và súng bộ binh thông thường. Hỏa lực của các lực lượng vũ trang Kiev tấn công vào hơn 11 khu dân cư thuộc vùng Donesk

Theo đại diện chính thức lực lượng cảnh sát nhân dân nước cộng hòa Lugansk tự xưng, trung tá Andrew Marochko, trong ngày 28.05.2017, quân đội Kiev bắn hơn 200 quả đạn pháo vào lãnh thổ Lugansk.

Bất chấp những tổn thất từ phía dân thường, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục bắn phá bừa bãi vào chiến tuyến lực lượng dân quân Donbass và các khu dân cư, nỗ lực tìm kiếm khả năng tiếp tục tiến hành cuộc chiến tranh trong khu vực này. Kiev tiếp tục gia tăng thêm vũ khí hạng nặng trên vùng giáp ranh chiến tuyến để sẵn sàng cho cuộc tấn công quy mô lớn khi thời cơ thuận lợi. 
Bản đồ chiến sự vùng Donbass, những khu vực bị lực lượng vũ trang Ukraine bắn phá ngày 28.05.2017
NT