Chiến sự Syria: Lọt ổ phục kích, 33 tay súng thánh chiến nộp mạng

VietTimes -- Lực lượng chiến binh thánh chiến Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Al-Nusra Front) tiến hành cuộc tấn công bất ngờ trên vùng nông thôn Dara'a, đánh vào doanh trại quân đội đang bỏ hoang gần thị trấn Ibtra'a.
Binh sĩ quân đội Syria trên chiến trường Daraa
Binh sĩ quân đội Syria trên chiến trường Daraa

Nhóm chiến binh Jabhat Fateh Al-Sham tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào sáng sớm ngày 30.10.2016, hòng giáng đòn chớp nhoáng vào lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria.

Nhưng cuộc tấn công bất ngờ của Jaysh Al-Fateh nhanh chóng rơi vào tình trạng thảm họa, khi quân đội Syria tiến hành cuộc phục kích trên tuyến đường dẫn đến căn cứ quân sự.

Theo một phát ngôn viên lực lượng Vệ binh Cộng hòa ở Daraa, các lực lượng vũ trang Syria tiêu diệt 33 chiến binh Hồi giáo cực đoan, trong đó có tới 10 tay súng đánh thuê nước ngoài của Jabhat Fateh Al-Sham.

Quân đội Syria bắt sống 15 tay súng thánh chiến trong cuộc phục kích lực lượng Jaysh Al-Fateh.

NT