Bộ trưởng quốc phòng Nga Shoigu đánh giá kết quả chiến dịch năm qua ở Syria

VietTimes -- Vũ khí và trang thiết bị có độ chính xác và tầm xa cao đã thể hiện tính hiệu quả trong các hoạt động của không quân Nga tại Syria, hỗ trợ ổn định tình hình và giải phóng được khu vực lãnh thổ đáng kể bị chiến binh chiếm giữ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tướng Sergei Shoigu tuyên bố.
Tàu sân bay Nga đang được điều động đến Syria (ảnh minh họa)
Tàu sân bay Nga đang được điều động đến Syria (ảnh minh họa)

"Một năm đã trôi qua kể từ khi lực lượng vũ trang của chúng ta thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở Cộng hòa Arab Syria Trong thời gian này, đã ổn định tình hình trong nước, giải phóng được một phần quan trọng lãnh thổ Syria bị các nhóm vũ trang khủng bố quốc tế chiếm giữ, tổ chức hoạt động Trung tâm Nga hòa giải các bên tham chiến," - Bộ trưởng Nga nói tại Diễn đàn quân sự Technical về cải tiến vũ khí theo kinh nghiệm Syria.

Tướng Shoigu nói rằng "trong chiến dịch, của lực lượng Không quân vũ trụ đã giáng đòn tấn công các cứ điểm tập trung nhiều chiến binh khủng bố và  các cơ sở hạ tầng của chúng, phân phối các nguồn cung cấp nhân đạo cho người dân Syria và địa chỉ khác, là nhiệm vụ không kém phần quan trọng."

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tướng Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tướng Sergei Shoigu

"Chiến dịch đã để lại kinh nghiệm thực tế bắn vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, từ tàu nổi và tàu ngầm trong vùng biển Caspian và Địa Trung Hải trong tình huống chiến đấu thực sự cho lần đầu tiên sử dụng tên lửa phòng không X-101 với tầm bắn lên tới 4.500 km" - ông Shoigu liệt kê. 

"Nhiều mẫu vũ khí hiện đã được thử nghiệm trong điều kiện khó khăn về địa hình sa mạc và nói chung đã chứng minh độ tin cậy và hiệu quả của chúng", - Bộ trưởng nói thêm. 

Ông Shoigu nói rằng "Hiện tại, doanh nghiệp đang tạo ra tổ hợp công nghiệp quốc phòng sẽ chế tạo ra vũ khí đầy hứa hẹn, mà có vào hiệu lực trong tương lai gần."