Ấn Độ gia tăng công suất chế tạo xe tăng chiến đấu

Mạng tin IANS tối 27/5 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar tuyên bố nhà máy sản xuất xe tăng chiến đấu cho Lục quân Ấn Độ sẽ được mở rộng công suất. 
Xe tăng T-90 của Ấn Độ.
Xe tăng T-90 của Ấn Độ.

Bộ trưởng Parrikar khẳng định: “Chúng tôi sẽ tăng năng lực sản xuất của nhà máy này.” Ông còn cho biết nút thắt trong hoạt động sản xuất xe tăng đã được tháo gỡ và vì thế, số xe tăng sản xuất sẽ được tăng lên. 

Tuy nhiên, các quan chức của nhà máy trên đã từ chối bình luận về thông tin này với lý do việc tiết lộ công suất sẽ làm mất đi tính sẵn sàng phòng thủ của Ấn Độ.

Theo Vietnamplus