Xe tăng T-14 Armata được cho là đang chuẩn bị cho các trận chiến ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Kênh Telegram RusVesna công bố video các kíp xe tăng T-14 Armata đang huấn luyện chiến đấu ở vùng chiến sự Ukraine, trong video có thể thấy nét đặc trưng của tháp pháo và  nhận thấy xe tăng T-14 phía trước.
Xe tăng T-14 Armata huấn luyện chiến đấu, được cho là trong vùng chiến sự ở Ukraine. Ảnh RusVesna.
Xe tăng T-14 Armata huấn luyện chiến đấu, được cho là trong vùng chiến sự ở Ukraine. Ảnh RusVesna.

Người dẫn chương trình truyền hình Vladimir Solovyov trước đó đã đưa tin trên kênh Telegram, các kíp xe tăng T-14 đang tiến hành huấn luyện chiến đấu ngay trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

"Armata" được phát triển từ năm 2009, được đưa vào sản xuất hàng loạt năm 2021. Xe được trang bị tháp pháo điều khiển từ xa và thiết kế thân xe đặc biệt, khác hoàn toàn các loại xe tăng truyền thống.

Xe tăng được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hoàn toàn kỹ thuật số, hệ thống bảo vệ tích cực Afganit thế hệ mới, có khả năng đánh chặn đạn chống tăng và làm mù tên lửa chống tăng có điều khiển bằng giải pháp sử dụng màn " khói kim loại", phun các hạt kim loại rất nhỏ.

Giáp phản ứng nổ "Malachite" thế hệ thứ tư đánh chặn được 95% đạn phóng lựu từ các loại tên lửa chống tăng (ATGM) hiện có và bẻ gãy hầu hết các đạn chống tăng dưới cỡ hiện đại.

Theo một số báo cáo chưa xác định, "Malachite" là giáp phản ứng nổ điện tử đầu tiên trên thế giới có khả năng phóng các miếng giáp vào đạn trước khi đầu đạn tiếp xúc với thiết giáp.

Xe tăng T-14 Armata huấn luyện chiến đấu, được cho là trong vùng chiến sự ở Ukraine. Ảnh RusVesna.

Xe tăng T-14 Armata huấn luyện chiến đấu, được cho là trong vùng chiến sự ở Ukraine. Ảnh RusVesna.

Xe tăng T-14 Armata huấn luyện chiến đấu, được cho là trong vùng chiến sự ở Ukraine. Video RusVesna.

Theo RusVesna