
Vụ đánh bom tự sát, theo tuyên bố của một nhóm có liên kết chặt chẽ với ISIS đã giết chết ít nhất 20 người, trong đó có một bộ trưởng từ một chính phủ tự xưng lâm thời, cùng với một số các chỉ huy chiến trường.
NT
Vụ đánh bom tự sát, theo tuyên bố của một nhóm có liên kết chặt chẽ với ISIS đã giết chết ít nhất 20 người, trong đó có một bộ trưởng từ một chính phủ tự xưng lâm thời, cùng với một số các chỉ huy chiến trường.
NT
Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 50% với đồng nhập khẩu và hàng hóa từ Brazil từ ngày 1/8, đẩy cao căng thẳng thương mại toàn cầu. EU, Brazil, và các đối tác châu Á đang gấp rút đàm phán để tránh leo thang.
Ngày 8/7, lực lượng vũ trang Houthi tại Yemen đã công bố video ghi lại cảnh đánh chìm tàu chở hàng “Magic Horizon” trên Biển Đỏ gần tỉnh Al Hudaydah phía tây Yemen, vào ngày 6/7.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thư áp thuế từ 20–30% đối với một số nước, đe dọa leo thang thương mại trước thời hạn chót 1/8. EU, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng trong tầm ngắm.
Kho tên lửa Patriot của Mỹ chỉ còn 25% mức tối thiểu, buộc chính quyền Trump đình chỉ viện trợ cho Ukraine. Nguyên nhân chủ yếu là chiến tranh Nga–Ukraine, vụ tấn công của Iran, và tiêu hao đạn khẩn cấp.
Ngành công nghiệp Nga đang tích cực phát triển các hệ thống máy bay không người lái ở nhiều cấp độ khác nhau và tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực mới. Mới đây, dự án máy bay không người lái vận tải lưỡng cư Meridian đầu tiên đã được giới thiệu.
Cuộc phục kích của Hamas ở Beit Hanoun khiến 5 binh sĩ Israel thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại leo thang chiến sự tại Gaza đúng lúc Thủ tướng Netanyahu đang công du Mỹ.
Nga mở cuộc tấn công lớn nhất từ đầu chiến tranh với 728 UAV và 13 tên lửa nhắm vào Ukraine, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết gửi thêm vũ khí phòng thủ. Kiev và Ba Lan kích hoạt báo động đỏ, chiến sự leo thang nguy hiểm.
Trung Quốc bác bỏ thông tin cung cấp hệ thống tên lửa phòng không cho Iran sau khi xảy ra đợt không kích của Israel, khẳng định không xuất khẩu vũ khí cho các quốc gia đang tham chiến.
Trung Quốc vừa hoàn thành vành đai xanh dài 1.856 km bao phủ ba sa mạc Badain Jaran, Tengger và Ulan Buh ở Nội Mông. Đây là bước tiến lớn trong chiến dịch "Vạn lý trường thành xanh" chống sa mạc hóa ở miền Bắc Trung Quốc.
Alibaba dự báo AI sẽ tiến hóa thành “tác tử thông minh” và trở thành đồng nghiệp số trong vòng 5 năm tới. Tập đoàn cam kết đầu tư 53 tỷ USD vào hạ tầng AI, trong đó Hong Kong đóng vai trò trung tâm phát triển chiến lược.
Một cuộc khảo sát mới cho thấy gần một nửa người Ukraine tin rằng đất nước có thể bị tàn phá nghiêm trọng và chứng kiến làn sóng di cư lớn trước năm 2035, trong bối cảnh chiến sự kéo dài và hỗ trợ từ Mỹ giảm sút.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố nối lại viện trợ vũ khí cho Ukraine, thay đổi lập trường trước đó. Động thái diễn ra sau các cuộc tấn công dữ dội của Nga và cảnh báo từ Kiev về nguy cơ thủ đô thất thủ nếu không được tiếp viện.
Iran đã tiếp nhận các hệ thống phòng không tầm xa do Trung Quốc sản xuất, trong bối cảnh bị F-35 Israel và B-2 Mỹ tấn công sâu vào lãnh thổ. Bắc Kinh được cho là đang giúp Tehran củng cố lá chắn phòng thủ và thay đổi cán cân chiến lược khu vực.
Công ty Aselsan Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã hoàn tất thử nghiệm hệ thống phòng thủ thế hệ mới Yildirim-100 và đã trình diễn năng lực của hệ thống trong điều kiện gần như thực chiến. Dự kiến hệ thống sẽ sớm được đưa vào trang bị trong thời gian tới.
VietTimes - Ngày nay, linh kiện từ Nhật Bản và Hàn Quốc được tích hợp trong sản phẩm cuối cùng sản xuất tại Trung Quốc, tạo nên chuỗi giá trị vượt qua mọi biên giới quốc gia.
Trong băng ghi âm chưa từng được công bố, ông Trump nói ông từng đe dọa ông Putin sẽ “đánh bom Moscow” nếu Nga tấn công Ukraine và hứa trục xuất sinh viên biểu tình nếu tái đắc cử.
Quân đội Mỹ xác nhận mua thêm hơn 10.000 tên lửa PAC-3 MSE, nâng tổng số lên 13.773 quả với chi phí hơn 40 tỷ USD, trong bối cảnh hệ thống phòng không Patriot thiếu hụt trầm trọng do chiến sự Ukraine và căng thẳng Trung Đông.
Cảng Rotterdam, lớn nhất châu Âu, chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Nga bằng cách xây bến tàu riêng cho NATO và tổ chức diễn tập quân sự định kỳ. Căng thẳng NATO–Nga tiếp tục leo thang.
Israel lên kế hoạch đưa toàn bộ dân Gaza vào một “thành phố nhân đạo” tại Rafah, do quân đội kiểm soát và các tổ chức quốc tế vận hành. Giới chuyên gia cảnh báo đây là hành động cưỡng ép và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Trung Quốc đã thử nghiệm thành công một loại trực thăng không người lái tấn công mới, được trang bị tên lửa. Trong cuộc thử nghiệm, chiếc UAV này đã thực hiện bắn đạn thật và đánh trúng bia mục tiêu.