Ukraine tuyên bố phá hủy số lượng lớn tăng thiết giáp Nga ở Donetsk

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 11/2, trang Military Ukraine, dẫn nguồn tin từ một tài khoản sĩ quan Ukraine có tên “Kriegsforscher” cho biết, quân đội Ukraine đánh bại một lực lượng lớn tăng thiết giáp quân đội Nga gần Avdiivka, Donetsk.

Theo tuyên bố của sĩ quan Ukraine, Bộ chỉ huy quân sự Nga gần đây đã thành lập các nhóm xung kích thiết giáp bao gồm xe tăng chủ lực và xe chiến đấu bộ binh.

Quân nhân Ukraine cho biết : “Ngày 6 và 7/2, Lữ đoàn cơ giới số 1 thuộc Quân đoàn 1 Nga (có thể là Quân đoàn 1 lực lượng dân quân Donetsk) tiến hành một cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội bằng nhiều phương tiện bọc thép.”

Theo ông, quân đội Nga bắt đầu các chiến dịch tấn công vào ngày 15/1 và đã thành công một phần. Sĩ quan Ukraine nói:

“Nhưng họ đã mất rất nhiều nhân lực và thiết giáp trong cuộc tấn công đó. Tổng cộng, từ ngày 15/1 đến ngày 10/2, họ mất 30 xe chiến đấu bộ binh và 7 xe tăng.”

Chỉ trong ngày 6-7/2, Nga mất 2 xe tăng, 8 xe chiến đấu bộ binh và nhân lực. Ngày 9/2, quân đội Nga cũng mất 2 xe tăng và 1 xe thiết giáp MT-LB cùng 18 binh sĩ.

Tăng thiết giáp của quân đội Nga, bị vô hiệu hóa trên hướng tấn công Avdiivka, Donetsk. Video Military Ukraine.

“Thậm chí không thể tưởng tượng được số lượng xe bọc thép của Nga bị phá hủy từ Krasnohorivka đến Kamianka. Khoảng chừng 3 lữ đoàn”, quân đội Ukraine cho biết.

Các phương tiện chiến đấu Nga bị vô hiệu hóa theo hướng Avdiivka. Hai tuần đầu tiên của tháng 2/2023. Ukraine. Ảnh: Kriegsforscher.

Các phương tiện chiến đấu Nga bị vô hiệu hóa theo hướng Avdiivka. Hai tuần đầu tiên của tháng 2/2023. Ukraine. Ảnh: Kriegsforscher.

Lực lượng tăng thiết giáp Nga chịu tổn thất đáng kể do hỏa lực pháo binh và mìn chống tăng do quân Ukraine đặt trên các tuyến đường tấn công. Được biết, các đơn vị thuộc Lữ đoàn Lính thủy Đánh bộ độc lập số 36 mang tên Chuẩn đô đốc Mykhailo Bilynsky Ukraine phòng thủ trên hướng này.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga tiếp tục tập trung các mũi nhọn tấn công chính trên các hướng hướng Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka.

“Các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã đẩy lùi tất cả cuộc tấn công của quân đội Nga gần Avdiivka,” Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

Theo Military Ukraine