Nga nâng cấp và hiện đại hóa hàng nghìn xe tăng các loại cho chiến trường Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 9/2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố trong chuyến thăm nhà máy kỹ thuật vận tải Omsk, Nga đang lên kế hoạch nâng cấp và hiện đại hóa hàng nghìn xe tăng chiến đấu chủ lực.

“Hôm qua, như đã biết, Ukraine đang yêu cầu máy bay chiến đấu, tên lửa và xe tăng từ nước ngoài. Chúng ta nên làm gì để đáp lại? Rõ ràng là trong trường hợp này, việc chúng ta tăng cường sản xuất các loại vũ khí và thiết bị quân sự, bao gồm cả xe tăng hiện đại là điều đương nhiên”, hãng thông tấn TASS dẫn phát biểu của cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev phát biểu tại một cuộc họp trong khuôn khổ chuyến thăm.

“Việc sản xuất và nâng cấp hàng nghìn xe tăng đang nằm trong chương trình nghị sự,” ông Medvedev nói thêm, nhiệm vụ này bắt nguồn từ các đơn đặt hàng quốc phòng theo các quyết định của Tổng thống Nga.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev thăm nhà máy Omsk. Video South Front.

Video trên các phương tiện truyền thông Nga, ghi lại chuyến thăm của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh tới nhà máy Omsk cho thấy, ông Medvedev đang kiểm tra một phiên bản nâng cấp sâu xe tăng T-80, được đặt tên là BMV.Tăng T-80BMV trang bị giáp phản ứng nổ thế hệ thứ ba Relikt, hệ thống điều khiển hỏa lực Irtysh, kính ngắm pháo thủ Sosna-U, pháo tăng 2A46M-5 125 mm cải tiến có thể bắn tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM 9K119M Refleks-M, Bộ phận nạp đạn tự động cải tiến, động cơ tua-bin khí nâng cấp có công suất 1.250 mã lực.

Ông Medvedev cũng đã kiểm tra hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A, được chế tạo trên thân xe tăng T-72. Hệ thống pháo phản lực nhiệt áp có 24 ống phóng tên lửa nhiệt áp 220 mm không điều khiển, tầm bắn trực tiếp từ 6 đến 10 km.

Hiện có hơn 3000 xe tăng chủ lực các loại nâng cấp đang phục vụ trong quân đội Nga. Hàng nghìn xe khác đang được niêm cất trong kho, sẵn sàng được nâng cấp, hiện đại hóa và đưa vào chiến đấu.

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang tăng cường sản xuất tất cả các loại vũ khí kể từ đầu năm ngoái để phục vụ cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ukraine hiện đang chuẩn bị nhận hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp, pháo phản lực tên lửa, pháo tự hành và vô số các loại vũ khí khác từ các quốc gia phương Tây. Cuộc chiến trên chiến trường Ukraine dần chuyển sang mô hình một cuộc đối đầu vũ khí, trang thiết bị quân sự các loại. Moscow sẽ nỗ lực duy trì thế ưu thế chiến trường trên cơ sở tiềm lực công nghiệp quốc phòng của đất nước trong giai đoạn quyết định này.

Theo South Front