Ukraine có 5 lữ đoàn Su-27 và MiG-29, cần được viện trợ F-16 để giành lại ưu thế trên không

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ukraine tuyên bố hiện có 5 lữ đoàn không quân, 2 lữ đoàn Su-27 và 3 lữ đoàn MiG-29. Nhưng không quân Ukraine vẫn cần máy bay phương Tây như F-16 để đảm bảo giành ưu thế chiến trường với không quân Nga.

Ngày 3/4, Ba Lan xác nhận đã chuyển giao các máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine. Chủ nhiệm Văn phòng Chính sách Quốc tế của Tổng thống Ba Lan tuyên bố, chuyển giao đợt đầu tiên đã hoàn tất. Trước đó, Tổng thống Ba Lan đã thông báo về việc đã chuyển giao 4 chiếc Mig-29 đầu tiên. Tổng số máy bay chuẩn bị cho Ukraine không được công bố. Warsaw được cho là có tổng cộng 40 tiêm kích MiG-29, trong đó chỉ có 29 chiếc đang hoạt động.

Cuối tháng 3, Slovakia cũng chuyển 4 chiếc MiG-29 tới Ukraine. Tổng cộng, Bratislava nhất trí cung cấp 13 máy bay chiến đấu. Số máy bay còn lại sẽ được chuyển giao “trong vài tuần tới”.

Tại Điện Kremlin, những quyết định này được gọi là "thanh lý các thiết bị cũ, không cần thiết."

Ngày 1/4, Bắc Macedonia chính thức xác nhận quyết định viện trợ cho Ukraine 12 trực thăng tấn công Mi-24. Khoảng 6 chiếc được nâng cấp với sự tham gia của công ty Elbit Systems của Israel. Máy bay được điều chỉnh để tương tác với NATO. Những máy bay trực thăng tấn công này nhận được hệ thống điện tử hàng không mới, hệ thống nhìn đêm Aviators, hệ thống định vị vệ tinh GPS và camera hồng ngoại.

Bắc Macedonia đã mua những trực thăng tấn công này từ Ukraine năm 2001, khi Kiev bán các thiết bị quân sự cũ của Liên Xô. Hiện quân đội Ukraine đang yêu cầu thu lại những trực thăng cũ của mình.

Trước đó, chính quyền Skopje chuyển giao cho Ukraine 4 máy bay cường kích Su-25 cũng từng được mua từ Kiev. Những máy bay này đã không bay kể từ năm 2004. Truyền thông địa phương đưa tin, các kỹ sư quân sự Ukraine bị phát hiện đang kiểm tra và sửa chữa Su-25 tại một sân bay quân sự ở Bắc Macedonia tháng 6/2022.

Trước các câu hỏi phỏng vấn của các nhà báo, Bộ Quốc phòng Bắc Macedonia không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin về vấn đề chuyển giao máy bay cường kích chiến trường cho Ukraine.

Ngày 3/4, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine tuyên bố, quân đội Ukraine hiện có 3 lữ đoàn tiêm kích MiG-29 và 2 lữ đoàn tiêm kích đa nhiệm Su-27 trong biên chế. Nhưng ông cũng lưu ý, đây là những máy bay chiến đấu cũ của Liên Xô thuộc thế hệ thứ 4, lạc hậu về mặt đạo đức và lão hóa về cấu trúc vật liệu.

Một lữ đoàn được biên chế thành 3 phi đội, mỗi phi đội có trong trang bị 12 máy bay. Như vậy quân đội Ukraine có khoảng 108 máy bay chiến đấu trong 3 lữ đoàn. Nhưng truyền thông Ukraine cho biết, chỉ có 72 máy bay MiG-29 trong các lữ đoàn không quân Ukraine.

Như vậy các lữ đoàn này có thể vẫn chưa được biên chế đầy đủ và chưa có khả năng sẵn sàng chiến đấu. Không quân Ukraine đã mất rất nhiều máy bay và phi công chiến đấu kể từ khi Chiến dịch Quân sự Đặc biệt của Nga bắt đầu, lực lượng Phòng không Nga trên chiến trường Ukraine rất mạnh và được trang bị tất cả các loại vũ khí phòng không nhiều tầng, nhiều lớp. Do đó, ngay cả trong tình huống Ukraine có đẩy đủ trong biên chế 5 lữ đoàn không quân tiêm kích, con số máy bay chiến đấu này không làm thay đổi được sự chênh lệnh về lực lượng trên chiến trường.

Đến thời điểm này, Ukraine vẫn tiếp tục kêu gọi Mỹ và các quốc gia NATO cung cấp các máy bay chiến đấu như F-16 hoặc các phương tiện tương đương. Căn cứ theo số lượng xe tăng phương Tây mà các đồng minh NATO cung cấp, số lượng máy bay nước ngoài gửi đến Ukraine không đóng vai trò gì đáng kể. Mục đích chính của Kyiv vẫn là lôi kéo các quốc gia NATO trực tiếp đối đầu với quân đội Nga trên chiến trường Ukraine như một nhân tố làm thay đổi chiến trường.

Tổng quan tình hình không quân Ukraine theo South Front.

Theo South Front