Trung Quốc và Nga năm 2017 sẽ tổ chức diễn tập phòng thủ tên lửa lần thứ hai

VietTimes -- Tướng Nga cảnh báo hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ khiến cho công dân nước được triển khai trở thành "con tin" nguy hiểm, trong khi đó, tướng Trung Quốc đòi Mỹ thay đối quyết định triển khai THAAD ở Hàn Quốc.
Trung tướng Viktor Poznikhir, Phó Cục trưởng thứ nhất Tổng cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga tại cuộc hợp báo về vấn đề hợp tác phòng thủ tên lửa giữa Nga và Trung Quốc sáng ngày 11/10/2016. Ảnh: News.qq.com
Trung tướng Viktor Poznikhir, Phó Cục trưởng thứ nhất Tổng cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga tại cuộc hợp báo về vấn đề hợp tác phòng thủ tên lửa giữa Nga và Trung Quốc sáng ngày 11/10/2016. Ảnh: News.qq.com

Trang tin Deutsche Welle Đức ngày 11/10 cho hay tại Diễn đàn Hương Sơn lần thứ bảy tổ chức ở Bắc Kinh, các tướng lĩnh Quân đội Nga và Trung Quốc cho biết đang cân nhắc triển khai các biện pháp hợp tác đáp trả đối với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Trung tướng Nga Viktor Poznikhir cho hay: "Hệ thống phòng thủ tên lửa (của Mỹ) đã phá hoại sự cân bằng vũ khí mang tính tấn công, làm cho kế hoạch tấn công mang tính dự phòng có hiệu quả trở thành khả năng".

Ông cho biết thêm các chuyên gia quân sự Nga tin rằng Mỹ muốn có được khả năng tấn công bất cứ khu vực nào trên thế giới bằng tên lửa lắp đầu đạn hạt nhân. Nếu Mỹ phát động tấn công trước, họ có thể sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa để lập tức ngăn chặn bất cứ hành động báo thù nào.

Trung tướng Viktor Poznikhir còn cho biết hai nước Nga và Trung Quốc bắt đầu thảo luận kế hoạch về cách thức ứng phó với Mỹ, nhưng ông không tiết lộ thêm chi tiết. Ông còn cho rằng các nước cung cấp căn cứ cho hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đã khiến cho công dân nước họ trở thành "con tin" của hành động không thể dự đoán của Mỹ.

Hưởng ứng lập trường của Trung tướng Viktor Poznikhir, trên trang tin Russia Today của Nga, Thiếu tướng Thái Quân từ Bộ Tham mưu liên hợp, Quân ủy Trung ương Trung Quốc cáo buộc rằng hành động của Washington đã “gây bất ổn” cho Đông Âu và châu Á.

Trung tướng Viktor Poznikhir (bên trái), Phó Cục trưởng thứ nhất Tổng cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga tại cuộc họp báo về vấn đề phòng thủ tên lửa giữa Trung Quốc và Nga vào sáng ngày 11/10/2016. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.
Trung tướng Viktor Poznikhir (bên trái), Phó Cục trưởng thứ nhất Tổng cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga và Thiếu tướng Thái Quân, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ tham mưu liên hợp, Quân ủy Trung ương Trung Quốc tại cuộc họp báo về vấn đề phòng thủ tên lửa giữa Trung Quốc và Nga vào sáng ngày 11/10/2016. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.

Ông cho rằng Mỹ không cam kết về pháp lý rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của họ triển khai ở châu Âu không nhằm vào Nga. Điều này tạo ra mối đe dọa thực sự và trực tiếp đối với an ninh của Nga.

Thái Quân còn cho hay Trung Quốc và Nga có lập trường tương tự đối với hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mang tính chiến lược, phản đối bất cứ nước nào hoặc nhóm nước lấy hy sinh an ninh chiến lược quốc tế để đơn phương xây dựng hệ thống như vậy.

Mỹ cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa chủ yếu là để bảo vệ bản thân và đồng minh, ngăn chặn các mối đe dọa từ Iran hoặc Triều Tiên, nhưng hai nước Trung Quốc và Nga cho rằng Mỹ chỉ tạo cớ “phòng thủ”.

Ngoài ra, có nguồn tin từ Pháp cho hay tại Diễn đàn Hương Sơn lần thứ bảy do Trung Quốc tổ chức ở Bắc Kinh, trong cuộc họp báo về hợp tác phòng thủ tên lửa, Trung Quốc và Nga tuyên bố vào năm tới Trung Quốc và Nga sẽ tổ chức diễn tập liên hợp phòng thủ tên lửa lần thứ hai.

Hồi tháng 5/2016, hai nước này đã tổ chức cuộc diễn tập liên hợp lần đầu tiên mô phỏng phòng thủ tên lửa trên máy tính của Bộ Tư lệnh.

Thái Quân, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tham mưu liên hợp, Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho rằng vấn đề phòng thủ tên lửa có ảnh hưởng sâu sắc, lâu dài tới quan hệ nước lớn, hòa bình và an ninh quốc tế, tiến trình kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị.

Theo Thiếu tướng Thái Quân, Mỹ đơn phương phát triển chương trình phòng thủ tên lửa nhiều tầng là một hành động “không mang tính xây dựng”, sẽ làm xấu đi môi trường an ninh toàn cầu, phá hoại sự cân bằng chiến lược toàn cầu và an ninh, ổn định khu vực, cản trở tiến trình giải trừ và chống phổ biến vũ khí hạt nhân, có thể gây ra cuộc chạy đua vũ trang mới.

Thiếu tướng Thái Quân, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tham mưu liên hợp, Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ảnh: News.qq.com
Thiếu tướng Thái Quân, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tham mưu liên hợp, Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ảnh: News.qq.com

Thái Quân còn cho rằng Mỹ và Hàn Quốc quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc, rõ ràng không phù hợp với mục đích tuyên bố, không có lợi cho giải quyết vấn đề hạt nhân và hòa bình, ổn định bán đảo Triều Tiên, sẽ “gây thiệt hại nghiêm trọng” đối với lợi ích an ninh quốc gia của các nước liên quan như Trung Quốc, Nga. Trung Quốc kiên quyết phản đối và yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc thay đổi.