Radar THAAD mới của Mỹ cuối cùng cũng đã có chức năng "nền tảng cảm biến di động" của hệ thống S-300
Mỹ thúc đẩy radar phòng không cơ động hơn sau khi nhiều hệ thống radar đắt giá bị phá hủy, làm lộ điểm yếu trong mạng lưới phòng thủ tên lửa.
Mỹ thúc đẩy radar phòng không cơ động hơn sau khi nhiều hệ thống radar đắt giá bị phá hủy, làm lộ điểm yếu trong mạng lưới phòng thủ tên lửa.
Kho tên lửa tầm xa của Mỹ, trong đó có ATACMS và PrSM, được cho là đã suy giảm mạnh sau 5 tháng chiến tranh với Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng cho các xung đột khác.
Chiến dịch quân sự nhằm vào Iran được cho là khiến Mỹ tiêu hao lượng lớn tên lửa Patriot, THAAD, Tomahawk và bom dẫn đường. Chuyên gia cảnh báo kho vũ khí chính xác của Washington đang cạn nhanh trong khi năng lực sản xuất không theo kịp.
UAE được cho là sắp tiếp nhận hệ thống phòng không S-400 của Nga từ Thổ Nhĩ Kỳ, bổ sung lá chắn trước tên lửa, UAV và máy bay tàng hình.
Radar AN/FPS-132 trị giá hơn 1 tỷ USD của Mỹ tại Qatar bị Iran phá hủy, làm suy yếu hệ thống cảnh báo tên lửa và tăng tỷ lệ tấn công thành công.
Video từ tàu dân sự tại Vịnh Oman ghi lại cảnh hai tên lửa đạn đạo Iran đánh trúng cơ sở dầu mỏ tại cảng Fujairah của UAE. Hệ thống Patriot Mỹ phóng 6 tên lửa đánh chặn nhưng không thể ngăn chặn.
Chiến tranh Iran khiến Mỹ tiêu tốn hàng loạt tên lửa Tomahawk, Patriot và THAAD trị giá hàng tỷ USD. Quốc hội Mỹ chuẩn bị tranh cãi gay gắt về gói ngân sách quân sự 50 tỷ USD.
Tổng thống Lee Jae-myung phản đối việc Mỹ chuyển vũ khí, nhưng thừa nhận không thể ngăn cản, gây lo ngại về lỗ hổng phòng thủ châu Á.
Iran tuyên bố phá hủy các hệ thống radar tối tân của Mỹ trị giá khoảng 2,7 tỷ USD, bao gồm AN/FPS-132 và AN/TPY-2 của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, trong tuần đầu giao tranh.
Hình ảnh mới xác nhận radar AN/TPY-2 thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ tại Jordan đã bị UAV của Iran phá hủy,
Nguồn tin Hàn Quốc cho biết hơn 1.000 bộ dẫn đường bom đã được chuyển sang Mỹ, trong khi Washington cân nhắc rút hệ thống Patriot và THAAD khỏi Hàn Quốc để triển khai tới Trung Đông.
Mỹ đang xem xét rút các hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD và Patriot khỏi Hàn Quốc để tăng cường năng lực đánh chặn tại Trung Đông sau khi xung đột với Iran leo thang
Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc cảnh báo hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ khó đánh chặn vũ khí siêu vượt âm.
Mỹ điều động hai nhóm tàu sân bay, hàng chục tiêm kích F-35, F-22 cùng hệ thống Patriot và THAAD tới Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang.
Ảnh vệ tinh Trung Quốc xác nhận Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại căn cứ Muwaffaq Salti (Jordan) giữa lo ngại xung đột cường độ cao với Iran.
Trong cuộc xung đột 11 ngày với Iran, Mỹ đã tiêu tốn hơn 150 tên lửa THAAD trị giá hơn 2,35 tỷ USD để bảo vệ Israel, làm dấy lên lo ngại về khả năng phòng thủ tên lửa trong tương lai.
Sau 12 ngày chiến sự với Iran, Mỹ và Israel đối mặt tình trạng cạn kiệt kho tên lửa THAAD và Patriot. Việc tái lập kho vũ khí có thể kéo dài 3–8 năm, làm gia tăng rủi ro quốc phòng.
Mỹ tiêu hao 60–80 tên lửa THAAD, trị giá hơn 1 tỷ USD, khi hỗ trợ Israel chống tên lửa Iran, chiếm 15–20% kho dự trữ. Viễn cảnh chiến tranh quy mô lớn đang đặt ra cảnh báo mới.
Iran nã tên lửa vào Israel sau cuộc không kích ngày 13/6. Hệ thống THAAD của Mỹ không thể ngăn chặn, khiến hiệu quả phòng thủ bị nghi ngờ.